Chủ động ứng phó với triều cường đang lên nhanh ở TPHCM

(VOH) - Theo dự báo diễn biến thủy triều của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục ở mức cao với trên mức báo động 3 từ 1 mét 50 đến 1 mét 58. Dự báo đỉnh triều xuất hiện cao nhất là từ sáng nay đến chiều tối ngày 21/10.
Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn trước cổng Bến xa Miền Đông) quận Bình Thạnh bị ngập sâu trong nước làm nhiều phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn. Ảnh: SGGP

Thời điểm xuất hiện triều cường buổi sáng từ 3 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 20 giờ. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia về dự báo thời tiết và thủy văn nhận định:

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường giữa tháng 10 đang ở mức trên báo động 3; Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP đã có công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 3013 của Chủ tịch UBND TP.

Công văn cũng đề nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, Sở Giao thông Vận tải, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị phối hợp chặt chẽ với UBND các quận - huyện sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP chỉ đạo các Ban Quản lýý dự án trực thuộc chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án thủy lợi, tiêu thoát nước, chống ngập thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tổng Công ty Điện lực TP - trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc, bơm tiêu ở cấp TP và từng quận - huyện khi xảy ra ngập úng.

Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP chuẩn bị các lực lượng cơ động, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, các công trình trọng điểm và điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ vận chuyển phương tiện, vật tư phục vụ công tác gia cố, xử lý bờ bao phòng chống triều cường, đảm bảo mục tiêu khắc phục ngay các sự cố. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện được phân công phụ trách để chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó với triều cường của địa phương đạt hiệu quả. Thống kê, báo cáo sự cố do triều cường gây ra và kịp thời thông tin, báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP lưu ý thêm với người dân và địa phương.

Đối với UBND các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh… được cho là các điểm nóng về ngập do triều cường. Do vậy, các địa phương cần thường xuyên tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm khi mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường; thông báo trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết. Chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị kinh phí, lực lượng, vật tư như cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải cát… tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, bể bờ bao để xử lý ngay giờ đầu khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố. Các địa phương cũng chỉ đạo lực lượng Quản lý đê nhân dân thường xuyên kiểm tra phát hiện, tu sửa gia cố kịp thời những vị trí đê bao hư hỏng, xuống cấp, nhanh chóng khắc phục tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng trong khu vực bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó chủ tịch thường trực UBND Quận 12 cho biết các biện pháp ứng phó:

Trong 9 tháng của năm 2013, trên địa bàn thành phố xuất hiện 4 đợt triều cường lớn có đỉnh triều xấp xỉ và vượt mức báo động cấp 3. Từ nay đến cuối năm sẽ còn nhiều đợt triều cường lớn xuất hiện trên địa bàn thành phố vượt trên báo động 3 nên các các đơn vị sở ngành và địa phương cần phối hợp tăng cường kiểm tra các tuyến bờ bao ngăn triều để kịp thời có những biện pháp xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2013./.