![]() |
| Chủ tịch nước thăm cơ sở đan giỏ trạt xuất khẩu của bà Lê Thị Huýnh tại xã Thái Mỹ. Ảnh: SGGP |
Chủ tịch nước phấn khởi, ghi nhận và biểu dương những thành tựu xây dựng nông thôn mới mà cán bộ và nhân dân 2 xã Thái Mỹ và Tân Thông Hội đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước cũng đặc biệt quan tâm và nhắc nhở nhân dân 2 xã lưu ý đến tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng kì vọng các đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững, củng cố và phát huy những thành quả trong thời gian tới: “Tôi cũng mong rằng các đồng chí giữ vững thành quả này, cố gắng phát huy, cố gắng nâng cao bởi vì thực ra mà nói việc xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng. Những gì mà chúng ta gọi là 19 tiêu chí chẳng qua là những cái cột mốc tạm thời để mà phấn đấu trong một thời gian nhất định. Nói đến Củ Chi là nói đến huyện anh hùng, xã anh hùng, đất và người toàn là anh hùng cả cho nên phải ra sức hơn nữa, củng cố, phát huy thành quả, tiếp tục đưa xã nhà và huyện nhà đi lên, sánh vai cùng với các huyện tiên tiến nhất của toàn quốc và cũng đừng dừng đến đó, bây giờ phải nhìn ra thế giới. Trong lúc chúng ta đang thi đua xây dựng nông thôn mới này thì cũng rất nhiều quốc gia trong và ngoài ASEAN này người ta làm rất là thành công. Mong rằng các đồng chí với tinh thần như vậy sẽ tiếp tục giữ vững, củng cố thành quả đã có và nâng cao thành quả chúng ta sẽ đạt được trong tương lai...”.
Trong không khí hân hoan của Tết Giáp Ngọ, Chủ tịch nước cũng đã đi thực địa, ân cần động viên, thăm hỏi và chúc Tết các hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu tại xã Thái Mỹ như: hộ ông Trần Văn Út với mô hình trồng bắp lai và chăn nuôi bò, hộ bà Lê Thị Huých với cơ sở sản xuất mây tre lá xuất khẩu Thiên Long, hộ ông Phan Văn Đu là thương binh vượt khó để chăn nuôi,... Tại xã Tân Thông Hội, Chủ tịch nước cũng đã đi thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên các cơ sở sản xuất giỏi điển hình của xã gồm: Vườn lan Ngọc Đan và Công ty Cổ phần Sài Gòn Cá kiểng.


