Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: NLĐO)
Báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung và thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa 13 sắp tới, đại biểu Trần Du Lịch cho biết: Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án Luật, 1 Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 14 dự án luật khác. Quốc hội sẽ giám sát tối cao về việc oan sai khi thực hiện Luật tố tụng hình sự, điển hình là các vụ án oan sai ở Bình Phước, Bình Thuận, Long An. Dự án sân bay quốc tế Long Thành cũng sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.
14 ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cho thấy, cử tri quận 1 quan tâm đến nhiều vấn đề. Về dự án sân bay quốc tế Long Thành, cử tri Phạm Thị Nga (P.Bến Thành) cho rằng chủ trương xây dựng sân bay này hoàn toàn đúng đắn, thể hiện được nguyện vọng của nhân dân cả nước, nhất là ở khu vực phía Nam, đề nghị dự án nên sớm được triển khai.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Bông (P.Đa Kao) thì đề nghị việc xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành phải có kế hoạch hoàn chỉnh, có những đánh giá chính xác về quy mô và tính hiệu quả kinh tế, xã hội, còn thời điểm khi nào thì phải xem xét thật kỹ.
Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Lê Đình Cây (P.Nguyễn Thái Bình) đề nghị Quốc hội thận trọng khi thông qua các dự án luật có liên quan thiết thực đến toàn dân, tránh tình trạng như Luật bảo hiểm y tế đầu năm 2015 không được người dân đồng thuận, dẫn đến số người tham gia bảo hiểm giảm.
Bên cạnh đó, cử tri quận 1 bức xúc trước tình trạng tai nạn giao thông bất ngờ giáng xuống đầu người dân như vụ sập cần cẩu ở Đồng Tháp, ở Hà Nội, đề nghị Quốc hội cần thực hiện giám sát ngay từ khâu đấu thầu và chọn nhà thầu có năng lực, chứ không thể sự việc xảy ra thì đổ cho công nhân làm sai quy trình hoặc cần cẩu quá tải.
Cử tri cũng đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm trong quản lý kinh tế, trong đó có vấn đề nợ công. Về bảo vệ chủ quyền biển đảo, cử tri Lê Hồng Thái (trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng) đề nghị Quốc hội có biện pháp đối phó khi Trung Quốc tiếp tục lăm le đem giàn khoan vào vùng biển chủ quyền của nước ta.
Thay mặt tổ đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời cặn kẽ từng nhóm vấn đề cử tri nêu.
Về Bộ Luật dân sự sửa đổi, Chủ tịch nước nêu rõ: Kỳ họp này, Quốc hội mới xem xét lần đầu, sẽ có kế hoạch lấy ý kiến nhân dân sau kỳ họp.
Về giám sát của Quốc hội, Chủ tịch nước thừa nhận hiệu quả giám sát ngày càng cao nhưng hạn chế yếu kém vẫn còn, đề nghị cử tri chỉ ra những mặt giám sát còn hạn chế cho đại biểu Quốc hội.
Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, Chủ tịch nước khẳng định đây là công việc thiêng liêng, Đảng, Nhà nước, Chính Phủ đã, đang và sẽ tiếp tục làm, nhưng luôn luôn căn cứ vào luật pháp quốc tế để giải quyết.

