Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri TPHCM

(VOH) - Sáng 25/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 1 đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri tại quận 4.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cử tri quận 4. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, một trong những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của các cử tri, cũng là vấn đề mà thời gian qua, báo chí phản ánh khá nhiều như: việc cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm giao thông.

Theo cử tri, việc hóa trang xử lý các lỗi vi phạm là không cần thiết vì chúng ta còn có các lực lượng như cảnh sát hình sự, cơ động, phản ứng nhanh và các lực lượng khác phối hợp để xử lý sự việc, giữ trật tự, an ninh. Ngoài ra, nhiệm vụ của cảnh sát giao thông là rất vinh quang, gắn với màu cờ, sắc áo, trong khi làm nhiệm vụ, các anh có trách nhiệm nhắc nhở người dân thực hiện và tuân thủ Luật giao thông. Việc cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục sẽ dễ phát sinh tiêu cực và vô tình sẽ làm mờ đi hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông được Đảng và nhân dân tin tưởng. Một vấn đề nữa là việc đổi chứng minh nhân dân theo mẫu mới có thêm tên cha mẹ không được dư luận đồng tình. Theo ý kiến cử tri, việc làm này có thể gây tâm lý mặc cảm đối với trường hợp có quan hệ thân nhân không tốt. Ngoài ra, cử tri cũng tỏ ra lo lắng với nghị định 71 của

Chính phủ về việc xử phạt, lưu hành và sử dụng xe chính chủ và không chính chủ. Một vấn đề nữa cũng được cử tri quận 4 đề cập là thủy điện 6 và 6A ở Đồng Nai hiện đang được khảo sát. Cử tri tỏ ra lo lắng với việc phá trên 300 hecta rừng, trong đó có một phần rừng sinh quyển Nam Cát Tiên. Cử tri đặt vấn đề, nếu xảy ra biến động môi trường về sinh thái tại chỗ và hạ lưu, ai sẽ chịu trách nhiệm nguồn nước ngọt và nước sinh hoạt của hàng triệu hộ dân ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Phản hồi từng vấn đề cử tri đặt ra và kiến nghị tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, ông Trần Du Lịch, ptrưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, với các vấn đề cử tri nêu trên như việc xử phạt, lưu hành và sử dụng xe chính chủ và không chính chủ…Quốc hội đã có ý kiến. Tới đây, sẽ tiếp tục kiến nghị để xem xét, sửa đổi sao cho phù hợp. Đối với các vấn đề được cử tri quan tâm, đề cập trong các kỳ tiếp xúc như: chống tham nhũng, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, ông Trần Du Lịch
giải trình: