Tại các buổi tiếp xúc cử tri, phần lớn các ý kiến đều tập trung vào các vấn đề nội dung của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, nhiều cử tri cho rằng: đối với án tử hình nên tiến hành áp dụng biện pháp tiêm thuốc hơn là xử bắn như lâu nay chúng ta vẫn làm. Tuy nhiên, do vẫn chưa có kinh nghiệm nên các cử tri đề nghị nên thí điểm ở một số địa phương trước rồi mới áp dụng cho các tỉnh thành còn lại. Đối với xác người tử tù Nhà nước nên tiến hành chôn cất, ít nhất sau 3 năm mới cho người nhà đem hài cốt về để tránh việc tổ chức đám tang rình rang, hay đau buồn thảm thiết… gây nhiều phiền toái và tâm lý không tốt cho nhiều người dân. Cử tri quận 5 cho rằng, sau khi tử hình xong, nên tiến hành hỏa táng, rồi lấy phần tro đó trả lại cho thân nhân người tử tù để họ thực hiện vấn đề tâm linh, điều này vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật vừa đảm bảo được thuần phong mỹ tục của nước ta. Một số cử tri đề nghị nên bổ sung luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn giao thông vì nhiều điều khoản trong luật vẫn chưa rõ ràng.
Chủ tịch Huỳnh Đảm đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, cụ thể của các cử tri Q.5 và Q.10 vì sự nghiệp chung của đất nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm hứa những yêu cầu chính đáng đó sẽ được gửi đến kỳ họp Quốc hội tới.
Thanh Hùng
