Máy này có thể cắt, vớt lục bình, rau muống... trên nhiều kênh rạch, sông ở các quận huyện của thành phố. Đây là giải pháp nhằm khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng, phát triển du lịch, cải thiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, tạo phân bón hữu cơ, cải tạo đất... Sau khi xem hoạt động của máy, ông Lê Hoàng Quân chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện máy và trước mắt đưa máy này về làm sạch lục bình trên các kênh rạch ở quận Bình Thạnh và sau đó, triển khai cho các địa bàn khác như Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi... Ông Lê Hoàng Quân nói:
Tại Trung tâm Công nghệ Sinh học, đoàn khảo sát cũng tham quan mô hình nghiên cứu, xử lý ủ hoai lục bình làm phân bón. Hiện nay, 170 kênh rạch trên địa bàn TPHCM với chiều dài gần 700 km đang bị lục bình, cỏ dại phát triển, ngăn dòng chảy, phát sinh dịch bệnh.
