![]() |
| Hiện vẫn chưa đủ thuốc Methadone cho người cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Ảnh: TTO |
Tính đến nay cả nước có gần 182.800 người nghiện ma túy, trung bình mỗi năm tăng 6%. Hiện có 140 trung tâm cai nghiện ma túy tại 60 tỉnh, thành và có 30/63 tỉnh, thành tiến hành cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng với trên 10.000 người nghiện.
Bên cạnh đó tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện, điều tra hơn 10.000 vụ, bắt trên 15.200 đối tượng phạm tội, thu giữ gần 480 kg heroin và gần 200.000 viên ma túy tổng hợp.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Nguyễn Trọng Đàm nói: đến nay vẫn chưa triển khai được các văn bản xử lý vi phạm hành chính, đưa vào cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng ở các tỉnh, thành phố vì thiếu văn bản của các bộ ngành liên quan. Trong khi đó người cai nghiện chưa có ý thức tự giác, thiếu nhân lực quản lý các đối tượng này: “Về việc cai nghiện ở cộng đồng hiện nay, lượng người dùng Methadone chưa được nhiều do thuốc chưa cung ứng đủ và đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên xã hội để hỗ trợ họ cũng thiếu. Chúng ta mới tổ chức được rất ít điểm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Còn cai nghiện bằng phương thức quản lí thì chưa hiệu quả vì không có người làm cụ thể, chịu trách nhiệm cụ thể mà chúng ta làm có tính chất vận động mặt trận như thế là không quản lý được".
Do đó, thời gian tới sẽ tổ chức những cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng theo hướng mở và hoàn toàn tự nguyện với các chương trình điều trị nội trú, ngoại trú, điều trị ngắn hạn, dài hạn. Trong đó, chú trọng triển khai các biện pháp về y tế, tâm lý, xã hội... thay cho các biện pháp nặng về hành chính, giáo dục như hiện nay.

