Chưa xây được trường vì vướng giải tỏa

(VOH) - Với quy mô hơn 8 hécta bắt đầu triển khai từ năm 2012 nhưng đến nay, dự án Viện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn chưa thu hồi đất giải phóng mặt bằng giao chủ đầu tư vì vướng công tác đền bù giải tỏa.

Hiện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng mới chỉ bàn giao được 3,9 hécta còn lại 17 hộ với diện tích gần 5 hécta không bàn giao vì không đồng tình với giá đền bù.

Sinh viên ngành Xét nghiệm y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: TTO

Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, do biến động giá đất ngày càng tăng nên 17 hộ không đồng ý vì cho rằng giá đền bù quá thấp. Hiện tại, với khung giá đất nông nghiệp cộng với các hỗ trợ khác, dù ở vị trí mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú nhưng giá đền bù của Nhà nước cũng chỉ khoảng từ 800 đến 900 ngàn/m2 trong khi giao dịch đất đai xung quanh người dân đã chuyển nhượng mua bán với  giá từ 6 đến 7 triệu thậm chí có nơi trên 10 triệu  đồng cho một mét vuông.

Trước sức ép về tiến độ dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh kí 9 quyết định cưỡng chế và sau đó sẽ kí tiếp các quyết định cưỡng chế còn lại để có thể dứt điểm công tác thu hồi giải phóng mặt bằng dự án này trong tháng 7.

Sau khi nghe ý kiến đại diện các ban ngành tại buổi tái giám sát thực địa về tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào ngày 2/7, ông Phạm Văn Đông – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP đề nghị chủ đầu tư nên cân nhắc, lắng nghe ý kiến của dân để có giải pháp đúng.