Thực tế hiện nay, có không ít doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện xã hội để làm công cụ đánh lạc hướng dư luận, người tiêu dùng, lấy thành tích với cơ quan chức năng, che lấp những khiếm khuyết về sản phẩm, về động cơ kinh doanh, về lao động, môi trường sống, thậm chí về pháp luật chứ không hề xuất phát từ cái tâm của chính doanh nghiệp chăm lo cho cộng đồng và xã hội. Ông Nguyễn Tiến Dũng-chủ tịch công đoàn Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn còn cho rằng, có nhiều doanh nghiệp bỏ ra một ít tiền làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi trong khi thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh họ lại gây ô nhiễm môi trường, không chăm lo tốt điều kiện làm việc cũng như thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân lao động theo đúng pháp luật. Ông Dũng nói thêm:
Cùng với quan điểm lợi dụng việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi chứ không xuất phát từ cái tâm, ông Nguyễn Việt Cường- phó chủ tịch Liên đoàn lao động Tp kể rằng, trong những lần vận động doanh nghiệp đóng góp và tham gia hội chợ bán hàng giá rẻ cho công nhân lao động, có doanh nghiệp chỉ bỏ ra có số tiền nhỏ nhưng lại đòi hỏi quy mô hội chợ phải lớn, phải có báo đài đưa thông tin về doanh nghiệp, phải có băng rôn quảng cáo …Bức xúc ông Cường nói:
Cũng với những hoạt động mang danh nghĩa từ thiện nhưng lại mang tính áp đặt và biến tướng , thậm chí là lừa gạt dưới nhiều hình thức . Phổ biến nhất là có những người đến tận cơ quan, doanh nghiệp trưng ra một công văn có đóng dấu đỏ của một tổ chức nào đó để vận động quyên góp , ép buộc mua sách ,viết bi, tăm xỉa răng, vé số , vé xem chương trình ca nhạc gây gũy từ thiện với giá cắt cổ. Nhiều doanh nghiệp , đơn vị buộc phải bỏ ra một số tiền lớn gấp nhiều lần giá trị món hàng mà mình vừa mua để cho khỏi phiền phức. Có khi phải mua một số lượng vé rất lớn cho một chương trình ca nhạc “ chẳng đâu vào đâu” .
Từ những trường hợp như vậy, nếu xét về mặt văn hóa đã làm lệch đi ý nghĩa cao đẹp của hai chữ :”từ thiện”. Do đó, theo ông Phạm Quốc Tài -phó tổng giám đốc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), doanh nghiệp nên làm từ thiện trên tinh thần tự nguyện, với nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương trợ, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau chứ đừng nên áp đặt và vụ lợi. Ông Tài cũng cho biết, tại Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), từ thiện gắn liền với nét văn hóa của doanh nghiệp với khẩu hiệu: Samco-nơi chia sẻ của những tấm lòng, trách nhiệm san sẻ yêu thương, chia sẻ nghĩa tình của đồng nghiệp. Và từ khẩu hiệu đó, làm từ thiện không cần phải ở đâu xa, ngay chính tại doanh nghiệp mình với những người nhân viên của mình, đây là cách làm hiệu quả nhất, thiết thực nhất. Với cách làm này, từ năm 2006 cho đến nay, Tổng công ty đã vận động hơn 14,5 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, trong đó dành phần lớn để chăm lo cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng gần 200 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Ông Tài cho biết thêm về cách làm này:
Cũng với quan điểm hoạt động xã hội từ thiện sẽ tạo sự gắn kết giữa tất cả các thành viên cùng hướng về một mục tiêu chung là chung tay xây dựng cộng đồng. Ông Vũ Đức Dũng- Tổng giám đốc Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn cho biết:” Triết lý kinh doanh ngày nay là muốn phát triển bền vững cần phải hài hòa tất cả các yếu tố bên trong doanh nghiệp lẫn bên ngoài xã hội”. Vì vậy, nếu trước đây, Tổng công ty làm công tác xã hội chỉ là các hoạt động mang tính chất nhất thời thì từ năm 2006 cho đến nay công tác này đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Ngoài việc phụng dưỡng suốt đời các bà mẹ Việt Nam anh hùng , xây nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn …Tổng công ty còn có một mục tiêu quan trọng khác đó là xây dựng quỹ tương trợ nội bộ nhằm giúp cho công nhân lao động sữa chữa nhà cửa, chữa bệnh, phát triển kinh tế phụ để ổn định cuộc sống. Ngoài ra , công ty còn chăm lo tốt điều kiện làm việc cho người lao động để họ yên tâm gắn bó với mình. Nói thêm về công tác chăm lo này, ông Dũng cho biết :
Từ những mặt trái và kinh nghiệm làm việc thiện của các doanh nghiệp đã cho thấy, hoạt động từ thiện xã hội nên hướng đến phương châm “cho cần câu hơn là cho xâu cá “ và phải được xuất phát từ chính cái tâm và tấm lòng của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội./
Mỹ Trang

