![]() |
| Dự án Làng Cam sẽ được xây dựng tại huyện Hóc Môn TPHCM. Ảnh: SGGP |
Phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM:
* Thưa thiếu tướng, nhân kỷ niệm 52 năm “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM có những hoạt động gì?
![]() |
| Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM (Ảnh: hungyentv) |
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo việc tuyên truyền để người dân trong nước và quốc tế tiêp tục quan tâm và hiểu biết thêm về nạn nhân da cam và cuộc sống của họ bằng các biện pháp tuyên truyền thông tin đại chúng, tổ chức mittinh, đi bộ đồng hành và vận động xây dựng Làng Cam, đồng thời dựa trên các phương tiện truyền thông đại chúng để tuyên truyền đòi công lý cho các nạn nhân.
* Thiếu tướng có thể cho biết dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ, điều trị, dạy nghề cho các nạn nhân đến nay đã được thực hiện đến đâu? Có những khó khăn gì?
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Về xây dựng Làng Cam là mong mỏi của toàn bộ nạn nhân da cam của TP.HCM, và chính quyền TP.HCM cũng quan tâm cấp đất. Đất đã giải quyết xong rồi, còn lại là vấn đề thủ tục pháp lý để hoạch định những kế hoạch đó do Sở tài nguyên môi trường phê chuẩn là xong, khi xong rồi chúng tôi bắt đầu xây dựng. Về dự án là 100 tỷ nhưng chúng tôi có 8 tỷ rồi. 8 tỷ đó để nuôi dưỡng nạn nhân, còn xây dựng Làng Cam chúng tôi đã vận động được, vì đã có nhiều người đến đây khảo sát, quay phim, chụp ảnh và đem dự án viện trợ về nước của họ chuẩn bị xong và ngày 10/8 họ đã đến thăm lần nữa. Đến bây giờ, thủ tục không có gì vướng mắc cả. Khẳng định khó khăn nhất hiện nay là xây dựng Làng Cam và đưa nạn nhân về, nhưng nuôi thì ai nuôi và nuôi như thế nào? đó là vấn đề khó khăn. Chúng tôi sẽ từng bước điều tiết việc này.
* Theo như thiếu tướng nói thì kinh phí xây dựng Làng Cam là 100 tỷ, nhưng hiện giờ Hội chỉ mới có 8 tỷ, khoảng kinh phí còn lại rất nhiều, vậy hội sẽ có kế hoạch vận động như thế nào để có đủ kinh phí xây dựng Làng Cam?
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Chúng tôi đã có trong tay 8 tỷ rồi. Còn 92 tỷ nữa thì các doanh nghiệp họ đăng ký, họ sẽ tự xây dựng theo hạng mục họ đăng ký, họ trang bị xong, sau đó họ sẽ giao chìa khóa nhà cho mình, chứ họ không giao tiền mặt.
* Việc đấu tranh đòi công lý cho Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) của Việt Nam đã được Hội chuẩn bị như thế nào để tiếp tục cuộc hành trình đem lại công bằng cho họ trong thời gian tới?
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Về hành trình đi tìm công lý cho NNCĐDC, chúng tôi kiên quyết thực hiện bằng được. Hiện nay, Hội nạn nhân chất độc da cam của trung ương và Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM nói chung đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện này. Chúng tôi đã nhờ nhiều đoàn gây ảnh hưởng quốc tế, các đoàn luật sư của quốc tế cùng tham gia giúp đỡ chúng tôi về các thủ tục và đơn khởi kiện. Đến bây giờ công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Vụ kiện lần này mang hai nội dung chính, một là làm sao tẩy độc môi trường, hai là chăm sóc y tế cho các nạn nhân thế hệ thứ 2 và 3. Chúng ta chỉ tập trung kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ. Ngày 10/8 này, chúng tôi khởi kiện lần thứ 4, chắc chắn lần này phía Mỹ sẽ nhận đơn để giải quyết.
* Theo như thiếu tướng nói, ngày 10/8, chúng ta khởi kiện và đoàn đi khởi kiện gồm những thành phần nào?
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đoàn luật sư của ta đi khởi kiện cùng với nạn nhân, chọn 50 nạn nhân của thế hệ thứ 3 trên cả nước đi sẽ nộp đơn khởi kiện. Khi đoàn gọi sang thì mới đi. Còn ngày 10/8 chỉ nộp đơn. 50 nạn nhân trên cả nước thuộc thế hệ thứ 3 sẽ đứng đơn khởi kiện lần này.
* Hiện dư luận thế giới đã hiểu và ủng hộ cho vụ kiện đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như thế nào?
- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Hiện nay, dư luận của Mỹ đã biết nhiều đến da cam rồi. Đặc biệt những cựu chiến binh của Mỹ hiện nay khoảng 800.000 người họ cũng bị nhiễm chất độc da cam cho nên họ cũng giúp ta đấu tranh, họ cử người sang làm phim để đem về tuyên truyền. Hiện nay từ Paris - Pháp cho đến Washington – Mỹ họ biết nhiều về vấn đề này. Đặc biệt là những cựu chiến binh Mỹ họ sang Việt Nam liên tục, họ giúp nhiều cho chúng ta.
* Xin cám ơn thiếu tướng!


