Có dấu hiệu vi phạm ở công ty Đặng Huỳnh – nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng

Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 500 kg hóa chất sản xuất phân bón vô cơ và cũng là những tiền chất có thể chế thuốc nổ.
Hiện trường vụ nổ. (ảnh:  trithuc)

(VOH) - Hôm qua, 19/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ - thương mại Đặng Huỳnh, phường Thới An, quận 12. Cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng 500 kg hóa chất dùng để sản xuất phân bón vô cơ và đây cũng là những tiền chất có thể dùng để chế thuốc nổ như: Kali Clorat, Potassium Nitrate, Amoni Hydroxyt... Chính quyền quận 12 cũng xác nhận có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất kinh doanh tại công ty Đặng Huỳnh. Theo giấy phép, công ty được sản xuất, mua bán giống cây trồng, mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), tư vấn kỹ thuật về cây trồng, sơ chế và mua bán nông sản, không có chức năng sản xuất phân bón tại trụ sở.

Ô nhiễm môi trường tại khu vực xảy ra vụ nổ



Sau hơn 2 ngày xảy ra vụ nổ tại chi nhánh công ty TNHH sản xuất – dịch vụ – thương mại Đặng Huỳnh ở phường Thới An quận 12, cuộc sống người dân nơi đây bị xáo trộn bởi không chỉ bị hư hại nhà cửa mà còn bị ảnh hưởng bởi hóa chất của vụ nổ. Tại khu vực gần hiện trường, mùi hóa chất vẫn phát tán cay nồng, gây ngứa ngáy cho người dân sống xung quanh. Đến chiều qua 19/10, gần 20 cán bộ chiến sỹ xử lý hóa chất thuộc lực lượng công binh - Bộ tư lệnh thành phố tiếp tục nỗ lực xử lý môi trường cho khu vực bị sự cố. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM cho biết: “Vụ nổ để lại hiện trường một số hóa chất, theo đánh giá đó là những hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Qua điều tra cũng cho thấy đây là những hóa chất có thể tự gây nổ, bốc cháy. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát rất kỹ”.