![]() |
| Nhiều người dân ngoại thành vẫn thiếu nước sạch để sinh hoạt. Ảnh: CATP |
Trong hội nghị tổng kết công tác cấp nước của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) mới đây, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM cho biết, hiện nay đang có hiện tượng “Cấp trên chỉ đạo hoặc sau khi lắng nghe từ nhiều phía rồi cấp trên chỉ đạo, cấp dưới mới nhiệt tình vào cuộc làm ngay. Còn người dân kiến nghị nhiều lần vẫn không thấy cấp trên nhúc nhích gì”. Theo bà, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cho đến thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc năm 2013, nhiều vùng, nhiều tuyến đường chưa có nước máy hoặc thiếu nước máy để sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, thậm chí có nơi đầu tư mạng cấp nước đến tận hộ dân như ở huyện Cần Giờ, Nhà Bè, vậy mà có nhiều hộ dân ở một số xã không có nước máy để sử dụng, người dân buộc phải sử dụng nước mương, ao hồ mất vệ sinh, vì mua lại nước máy của các đơn vị khác với giá quá cao so với giá quy định của ngành cấp nước thành phố.
Không những vậy, nhiều hộ dân ở vùng ven và ngoại thành cũng thường xuyên không có nước sạch để tiêu dùng. Từ thực tế này, vào những dịp lễ Tết như Tết Quý Tỵ sắp tới, Sawaco lên kế hoạch đưa nước trực tiếp dưới nhiều hình thức đến những nơi không có nước hoặc nước yếu bán cho các hộ dân. Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa - Trưởng Phòng Kỹ thuật của Sawaco nói:
Người dân thiếu nước đã khổ, còn ngành cấp nước phải đưa nước trực tiếp xuống bán cho dân theo giá quy định rất mất thời gian, công sức. Quan trọng hơn và cũng là nỗi lo của các cấp chính quyền thành phố là do tình trạng thiếu nước máy đã tạo ra sự chênh lệch về đời sống giữa người dân ngoại thành và người dân nội thành, khoảng cách chênh lệch này ngày càng xa. Từ năm 2007 cho đến nay, không ai phủ nhận sự nỗ lực của ngành cấp nước thành phố, trong đó có Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Đến đầu năm 2013 này, Tổng công ty đã cung cấp 1,5 triệu m3 nước mỗi ngày cho đô thị với 87% hộ dân sử dụng nước máy, thất thoát nước giảm còn 36% và các chương trình liên quan đến quy hoạch và phát triển ngành đều đang được triển khai với nhiều triển vọng, nhất là chương trình nâng cao chất lượng nước và nâng cao thái độ phục vụ khách hàng có chuyển biến. Nhưng theo ông Phan Văn Phùng - Bí thư Đảng ủy Sawaco, sự cố gắng trên vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của đô thị và nhu cầu sử dụng nước máy của người dân nên mới còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục. Ông nói: “Tình trạng thất thoát, thất thu nước đã kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, nhiều nơi còn thiếu nước hoặc nước còn yếu, chất lượng phục vụ đã nâng lên một bước đáng kể. Vẫn còn 1 số cán bộ nhân viên chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, còn nhũng nhiễu khách hàng. Tình hình thiếu vốn để mở rộng đầu tư, tình trạng gian lận nước vẫn còn nhiều. Trước tình trạng đó, đòi hỏi chúng ta càng phải nỗ lực khắc phục”.
Được biết năm 2013, Sawaco đưa ra 4 chương trình và 11 giải pháp để tăng sản lượng nước máy, giảm thêm 2% thất thoát nước, phấn đấu có 89% hộ dân sử dụng nước máy và khắc phục những tồn tại hiện nay. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM, sự nỗ lực này vẫn còn chậm so với quy hoạch phát triển đô thị văn minh hiện đại của thành phố mang tên Bác. Dĩ nhiên có nguyên nhân khách quan, nhất là về vốn đầu tư nguồn nước, cải tạo, xây mới mạng cấp nước, nếu Sawaco mạnh mẽ hơn nữa, vận dụng hình thức xã hội hóa thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác đầu tư hoặc huy động sức dân trên cơ sở dự án khả thi thì thành phố, nhân dân và Sawaco sẽ giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn tại của ngành cấp nước thành phố. Đồng thời, còn góp phần rút ngắn sự chênh lệch về đời sống của người dân ở ngoại thành và người dân ở nội thành.
Có lẽ ai cũng biết ngành cấp nước có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối tăng trưởng kinh tế, xã hội và đời sống của người dân thành phố, do đó, ngành cấp nước phải thấy những hạn chế của mình, những công việc ngoài khả năng để đưa ra các giải pháp thu hút mọi thành phần cùng tham gia, cùng làm. Đồng thời có kế hoạch đào tạo xây dựng con người có kỹ năng thực sự, có thái độ phục vụ văn minh, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập hiện nay. Đừng để người dân còn kêu ca, than vãn thiếu nước máy, không có nước sạch để dùng. Dĩ nhiên không thể một ngày một tháng là khắc phục được hạn chế này. Nhưng để giảm dần tồn tại hiện nay, Sawaco cũng cần gắn kết hơn nữa với địa phương, nhất là cấp phường xã để lắng nghe bức xúc của người dân và cùng với địa phương xử lý, giải quyết thấu đáo thì chắc chắn sẽ không còn cảnh kêu ca như vậy. Làm được điều này còn thúc đẩy quá trình xây dựng thành phố nhanh chóng trở thành đô thị văn minh và hiện đại.

