![]() |
| Huyện Bình Chánh tuy có trên 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh nhưng chỉ có 37% hộ dân được sử dụng nước sạch (ảnh minh họa: congan) |
Tại huyện Cần Giờ, sau hơn 2 năm đường nước thủy cục được đấu nối vào hệ thống cung cấp nước sạch của huyện, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa có nước sạch để sinh hoạt. Nhiều bà con phải thường xuyên mua nước từ các trạm cấp nước của tư nhân, hoặc thức khuya dậy sớm canh hứng từng xô nước. Tương tự, tại huyện Bình Chánh tuy có trên 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh nhưng chỉ có 37% hộ dân được sử dụng nước sạch. Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân vẫn còn khá lớn. Phản ánh hiện trạng này, ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết:
Về vấn đề nước sạch cho huyện ngoại thành, ông Nguyễn Văn Dụ, Phó TGĐ Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, trên địa bàn huyện Cần Giờ hiện còn khoảng 1000 hộ dân ở vùng sâu, nằm xa mạng cấp nước, nên phải mua lại nước của các hộ vệ tinh. Hiện tại, ngoài các dự án đã đầu tư trên địa bàn huyện Cần Giờ, Tổng Cty tiếp tục đầu tư trên 37.000m đường ống, tương đương 58 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng hệ thống mạng cung cấp nước. Với những hộ vùng sâu, Cty sẽ lập một số bể chứa nước, nhằm rút ngắn cự ly cung cấp nước cho bà con. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2013. Về vấn đề cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Dụ, cho biết thêm:
Ngoài ra, cử tri ngoại thành vẫn còn lo ngại nhiều về đầu ra của sản phẩm nông nghiệp. Giá nông sản bấp bênh, quá chênh lệch với giá bán lẻ ngoài thị trường, thời hạn cấp chứng nhận VietGap ngắn, chất lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm là những vấn đề được nhiều bà con nông dân quan tâm. Cử tri Nguyễn Đức Đạt, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, nêu ý kiến:
Về vấn đề giải quyết đầu ra cho nông sản, ông Lê Minh Dũng, Phó GĐ Sở NN và PTNT TP.HCM cho biết đây là vấn đề khó, vì không chỉ phụ thuộc vào điều kiện, quy mô sản xuất mà còn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường. Thành phố đã và đang triển khai các giải pháp như quy hoạch hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng như khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm giao dịch nông sản, những chính sách chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật, hỗ trợ lãi vay… Ngoài ra, để mở rộng đầu ra cho nông sản VietGap, bà con cần đa dạng hóa các kênh tiêu thụ như ở các chợ đầu mối, các cửa hàng nông sản… ông Lê Minh Dũng, Phó GĐ Sở NN và PTNT TP.HCM, đề xuất:
Nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề sinh hoạt văn hóa cho người dân ngoại thành, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải… cũng được cử tri, đại biểu HĐND, đại diện các sở ngành cùng trao đổi và đưa ra hướng giải quyết.


