Công dân trẻ thành phố mang tên Bác: Từ nhiệt huyết, đam mê đến thành công

(VOH) - Danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM - năm 2013" đã được Thành Đoàn TPHCM quyết định trao tặng cho 7 gương mặt tiêu biểu nhất từ 104 đề cử từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Mỗi gương mặt đại diện trên từng lĩnh vực khác nhau, thế nhưng, họ đều có một điểm chung, đó là lòng nhiệt huyết, đam mê trong học tập, lao động, sáng tạo để đạt được thành công.
Vượt hơn 200km từ TPHCM đến với Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, mới thấy hết những khó khăn mà anh Đặng Hiểu Hồng - Trưởng khu quản lý học viên của Trung tâm phải vượt qua trong công việc và cuộc sống nơi đây. Hơn 10 năm trước, sau khi ra trường, Hiểu Hồng đã tình nguyện về công tác tại Trung tâm. Từ năm 2003 và đến nay, anh luôn được cấp trên tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời, được học viên rất quý mến. Quản lý học viên cai nghiện đã khó, nhưng làm sao cho họ an tâm tư tưởng để học tập, lao động tốt lại còn khó hơn. Trong công tác chuyên môn của mình, Hiểu Hồng đã tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng các quy trình an ninh trật tự, quy trình giáo dục và sáng kiến tăng gia sản xuất dành cho học viên. Thông qua các quy trình này, học viên cai nghiện tại trung tâm vừa học tập, vừa được lao động phù hợp với thể trạng, do vậy mà trong những năm qua, tình trạng học viên bỏ trốn khỏi trường giảm xuống rõ nét. Ngay cả chuyện đánh nhau, bạo động, cháy nổ trong Trung tâm cũng không còn tái diễn. Cùng với đồng nghiệp, anh Hồng còn tạo ra nhiều sân chơi thể dục, thể thao cho các bạn học viên, tổ chức các đợt hội diễn văn nghệ, hội thi báo tường thu hút đông đảo học viên tham gia, qua đó giúp các bạn gần gũi hơn với các cán bộ và nhân viên quản lý. Hơn 10 năm công tác tại Trung tâm là khoảng thời gian Đặng Hiểu Hồng đã cống hiến sức trẻ của mình để đem lại một tương lai tốt hơn cho những người từng một thời lầm lỗi.



Tốt nghiệp trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, anh Nguyễn Hoàng Trung, ở Ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi không xin đi làm mà quyết định nối nghiệp gia đình theo nghề nông. Thấy việc trồng lúa trên mảnh ruộng gia đình vẫn còn nhiều thời gian rảnh, Trung quyết định thuê thêm đất để trồng hoa màu, tăng thu nhập. Đất đai khô cằn, những ngày đầu khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm nên Trung gặp thua lỗ, có lúc muốn bỏ cuộc. Vậy nhưng, chính từ những thất bại đó đã cho anh bài học kinh nghiệm trong việc chăm sóc đối với từng loại hoa màu. Nhờ lợi thế ở gần Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung đã tranh thủ học tập kinh nghiệm, mua giống trồng để tăng năng suất, thu hoạch ngày càng được mùa nên cuộc sống gia đình dần ổn định. Không chỉ làm giàu cho mình, Trung còn tham mưu cho xã Đoàn, hội Nông dân tổ chức nhiều buổi học tập các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn xã và huyện, hỗ trợ kinh nghiệm kỹ thuật mà mình biết trong việc trồng lúa, hoa màu cho các bạn thanh niên có nhu cầu để các bạn lựa chọn hướng phát triển kinh tế của riêng mình:




Dám nghĩ, dám làm, không chùn bước trước những khó khăn là những tố chất giúp Trương Anh Văn - Tổ trưởng Tổ Điện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thống nhất thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp tại công ty tin tưởng, yêu mến. Trong công tác chuyên môn, anh đã mạnh dạn đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến các thiết bị, dây chuyền sản xuất tại đơn vị. Sáng kiến của anh giúp cho đội ngũ công nhân kỹ thuật làm quen được với những thiết bị hiện đại nhập từ nước ngoài, hạn chế những hao phí trong quá trình sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như sáng kiến Chế tạo máy đóng gói sản phẩm do anh thực hiện đã rút ngắn thời gian cho ra sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà không cần phải trải qua quá trình đóng gói tại đơn vị khác. Chính từ sáng kiến này mà mỗi năm đơn vị tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Hay như sáng kiến cải tiến hệ thống gia nhiệt nóng - lạnh cho máy cán, cải thiện hệ thống lưới điện tại công ty giúp tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Anh Trương Anh Văn, chia sẻ:


Chiến sĩ Nguyễn Chí Thanh (ảnh, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) trong một lần làm nhiệm vụ.

Có thể nói, mặc dù mỗi một gương mặt trong số 7 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM được bình chọn năm 2013 là mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tinh thần nỗ lực vượt khó, ý chí vươn tới đỉnh cao của họ đều đáng để những người trẻ hôm nay học hỏi và noi theo. Như gương mặt trẻ Phạm Tuấn Huy - học sinh lớp 12 Chuyên Toán, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, sinh ra trong một gia đình khó khăn, thế nhưng điều đó không ngăn được Huy vươn tới thành tích học tập đỉnh cao. Suốt 11 năm liền, Huy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời trong năm 2013, Huy đã xuất sắc giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và đạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Colombia. Vừa qua, Huy còn là một trong 10 tài năng trẻ được Qũy bảo trợ tài năng trẻ TPHCM trực thuộc Thành đoàn chọn bảo trợ tài năng năm 2013. Đây chính là động lực, là cơ hội để bạn tiếp tục phát huy năng khiếu, vươn tới đỉnh cao trên con đường tương lai. Một gương mặt trẻ tiêu biểu trên lĩnh vực thể thao năm 2013, đó là Châu Tuyết Vân - vận động viên Taekwondo. Tham gia tập luyện võ chuyên nghiệp với thể trạng yếu ớt những ngày đầu, Vân đã cố gắng khắc phục nhược điểm của mình bằng việc tích cực tập luyện để nâng cao thể lực cũng như hoàn thiện kỹ thuật. Sự kiên trì cộng với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Vân gặt hái thành công trên đấu trường quốc tế, đoạt huy chương vàng thế giới 4 năm liền, từ năm 2010 đến 2013; huy chương vàng Đại hội Sinh viên châu Á năm 2011, 2012, huy chương vàng Sea Game 27 cùng nhiều thành tích khác. Gương mặt công dân trẻ tiêu biểu năm 2013 còn là thượng sĩ Nguyễn Chí Thanh - Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM - một người lính xung kích trên mặt trận bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân TPHCM. Cùng với đồng đội, thượng sĩ Nguyễn Chí Thanh đã tham gia nhiều vụ cứu hộ và cứu được nhiều người bị mắc kẹt trong các công trình sụp đổ, các vụ lặn tìm nạn nhân bị tai nạn trên sông, hồ… Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, Thanh còn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền an toàn phòng cháy và chữa cháy, công tác cứu nạn cứu hộ, thoát nạn cho học sinh, sinh viên và người dân.

Công dân trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất năm 2013 là em Nguyễn Dương Kim Hảo - học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Mặc dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng em đã có nhiều thành tích trên lĩnh vực sáng tạo, như: thiết lập bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi đã ra khỏi nhà, xí nghiệp, công sở; chế tạo mô hình bảng điều khiển máy tính từ xa và máy tính bảng hóa học để có thể giúp thầy cô thuận tiện hơn trong quá trình giảng dạy khi đứng tại chỗ mà vẫn có thể điều khiển máy tính... Những sản phẩm đầy tính sáng tạo, thiết thực và mang hơi thở nhịp sống hiện đại ấy đã gắn liền với cái tên Nguyễn Dương Kim Hảo, đồng thời góp phần khẳng định tài năng và trí tuệ "không đợi tuổi" của lớp trẻ thành phố mang tên Bác hôm nay.

Qua 7 năm tổ chức, Thành Đoàn đã tuyên dương 39 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Những tấm gương về sự nỗ lực phấn đấu ấy đã góp phần cổ vũ, động viên cho thanh thiếu nhi TPHCM vươn lên trong cuộc sống, học tập và lao động. Anh Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thành Đoàn, cho rằng:



Tuyên dương 7 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2013 cũng là lúc thành phố cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với biết bao niềm tin và kỳ vọng mới. Chính ý chí phấn đấu, nỗ lực trong học tập, lao động và khát khao vươn đến đỉnh cao của những gương mặt trẻ tiêu biểu ấy, một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TPHCM thân yêu.