Công nhân lao động TPHCM hướng về biển đảo Việt Nam

(VOH) - Hơn 2 tháng nay, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có những hành động hung hãn, gây hấn, đâm chìm tàu cá của ngư dân, đâm va gây hư hỏng các tàu thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, người dân trên cả nước đều đồng lòng phản đối và thể hiện tinh thần yêu nước bằng những hoạt động hết sức thiết thực. Hòa cùng với tinh thần đó, công nhân lao động thành phố cũng chung một lòng hướng về biển đảo Việt Nam. Đó là tích cực hưởng ứng chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Thông qua chương trình, công nhân lao động TPHCM mong muốn thể hiện tình cảm và sự trân trọng của mình để chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ cảnh sát biển, với lực lượng kiểm ngư và bà con ngư dân bị phía Trung Quốc gây hại để họ yên tâm thực thi nhiệm vụ, tiếp tục bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Dù với thu nhập ít ỏi từ đồng lương công nhân nhưng họ sẳn sàng đóng góp không chỉ là 1 ngày lương hay nhắn tin ủng hộ cho chương trình mà còn cả tấm lòng cùng hướng về biển đảo thân yêu.

Có thể nói, sau khi tổ chức Công đoàn phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa, công nhân viên chức lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Những công nhân đang làm việc tại các KCX-KCN đã đồng lòng đóng góp cho chương trình. Số tiền 2 tỷ đồng mà Công đoàn các KCX-KCN TPHCM mang đến ngày hội thu do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức mới đây là một món quà đong đầy tình cảm của gần 300.000 công nhân yêu nước.

Bên cạnh nỗ lực lao động giỏi, lao động sáng tạo làm lợi cho đơn vị, đóng góp vào sự phát triển của thành phố, họ còn mong muốn đóng góp sức lực của mình vào công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Lê Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TPHCM cho biết thêm: "Chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền hướng về Hoàng Sa-Trường Sa cho công nhân lao động. Đặc biệt chúng tôi tập trung tuyên truyền tại những doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên về tình hình Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên lãnh hải Việt Nam chúng ta. Số tiền 2 tỷ mà chúng tôi đóng góp thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình của công nhân đối với đất nước".

Bà Nguyễn Thị Gái - Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cũng chia sẻ: tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong ngành Giáo dục thành phố thông qua công tác vận động, tuyên truyền đã đồng lòng và chung tay giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam. Qua đó, có thể thấy hình ảnh những nhà giáo hưu trí trích những đồng lương hưu ít ỏi của mình đóng góp cho chương trình, không thiếu những thầy cô giáo trẻ sẵn sàng gửi những tin nhắn ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa, rồi cả những em học sinh tiểu học mang heo đất của mình đến để ủng hộ cho chương trình, thật cảm động không thể tả hết bằng lời:

"Ngành Giáo dục mang cả tấm lòng của đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên toàn ngành là 1 tỷ đồng để ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa. Chúng tôi nghĩ rằng chương trình này rất ý nghĩa. Chương trình là dịp để chúng tôi có thể cho học sinh của mình có thêm nhận thức, ý thức nhiều hơn nữa tinh thần yêu nước bằng những nghĩa cử, việc làm hết sức thiết thực của các em học sinh cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành".

Từ tấm lòng của công nhân lao động thành phố, mới đây, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức ngày hội thu với tổng số tiền đóng góp ban đầu lên đến gần 12 tỷ đồng. Số tiền này được tổ chức Công đoàn thành phố trực tiếp trao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 5 tỷ đồng ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa, 500 triệu đồng cho lực lượng Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển và 2 tỷ đồng cho chương trình "Tấm lưới nghĩa tình" nhằm giúp đỡ bà con ngư dân trang bị ngư cụ tiếp tục bám biển. Số tiền còn lại, tổ chức Công đoàn thành phố sẽ tổ chức những chuyến đi thăm và tặng quà trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và bà con ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Thị Thu trao tiền ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa" cho ông Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh: hiec.org.

Ghi nhận tấm lòng của công nhân lao động TPHCM, ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: "Những hành động và việc làm của công nhân lao động của chúng ta là rất đáng trân trọng. Chúng tôi xin cam kết đồng tiền này phải chuyển đến cho được những ngư dân của chúng ta bị Trung Quốc thu lưới, thu cá, tịch thu máy icom, thu dầu, đâm chìm tàu, đánh đập… và đưa cho được đến lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư của chúng ta. Đặc biệt là để xây dựng tượng đài Anh hùng Gạc Ma tại Cam Ranh".

Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là bất khả xâm phạm! Và tấm lòng của công nhân lao động TPHCM thông qua việc đóng góp ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa cho thấy công nhân lao động thành phố luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước trong vấn đề về chủ quyền biển đảo. Mặt khác truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân tiếp tục được phát huy, quyết tâm là hậu phương vững chắc vì tuyến đầu tổ quốc.