Theo đánh giá của Ban Dân vận Thành ủy TP, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của thành phố. Tuy nhiên, Ban Dân vận Thành ủy cũng nhìn nhận: Trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vẫn còn một số nơi chưa thực sự làm quyết liệt. Có 10/24 quận, huyện chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế này. 20/43 Đảng ủy chưa xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác này trong năm 2013. Vẫn còn tình trạng một số nơi chưa công khai, minh bạch trong quản lý thu chi tài chính, công tác cán bộ chưa tốt…
Trong những tháng còn lại của năm 2013, Ban Dân vận Thành ủy tập trung vào 9 mặt công tác trọng tâm. Trong đó, ngoài việc khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tố chức đoàn thể. Ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đề nghị:
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân vận các cấp ủy, Mặt trận. Qua kiểm kiểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Dân vận Thành ủy cũng đã tích cực phối hợp với đảng đoàn, mặt trận tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế Mặt trận Tổ quốc giám sát cán bộ đảng viên ở khu dân cư. Đây là một nét mới trong cách làm của Ban Dân vận Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh:
Xung quanh Chỉ thị 25 của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị 25 của Ban bí thư và Thông tri 22 của Ban Thường vụ Thành ủy.

