Công trình nhân tạo trên Biển Đông tác động đến hòa bình, an ninh khu vực

(VOH) - Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực” do Trường ĐH Luật TP.HCM và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 25/7 đã thu hút rất đông các diễn giả, nhà khoa học, nhà luật học tham gia.

Đây là diễn đàn nhằm làm sáng tỏ các quy định của Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 về xây dựng công trình nhân tạo trên biển cũng như tác động của việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại khu vực.

Bên lề hội thảo, chúng tôi phỏng vấn ngắn với Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Nghe nội dung phỏng vấn:

* Bà đánh giá như thế nào về chất lượng của cuộc hội thảo ?

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ: Chúng tôi rất vui mừng, năm nay các diễn giả đến và gởi bài đến rất đông, tuy là họ không đến để trực tiếp báo cáo tại hội thảo nhưng những bài tham luận đã phân tích và đánh giá rất sâu sắc tác động tiêu cực của hành vi xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trong vùng biển Đông đối với hòa bình an ninh khu vực. Chúng tôi nhận thấy các tác giả, các diễn giả đã đánh giá được việc “đảo hóa”các đá trong chủ quyền của Việt Nam và các nước trong khu vực đã thực sự mang đến mối đe dọa đến hòa bình an ninh, bởi vì đằng sau việc “đảo hóa” này là việc quân sự hóa các đảo này và các diễn giả đã phân tích rất thấu đáo về vấn đề này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng những phân tích khoa học, có thực tiễn chứng minh của các phát biểu, tham luận cũng làm rõ những tác động xấu của các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đối với môi trường biển nói chung, và đối với hoạt động hàng không, hàng hải.

* Theo bà, thời gian tới đây Việt Nam và các nước khu vực ASEAN cần ứng xử và hành động nào cho đúng ?

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ: Chúng tôi thấy rằng, các học giả đều thống nhất quan điểm là Việt Nam đang xử lý rất thiện chí và khôn khéo trong việc bình tĩnh quan sát, theo dõi vụ kiện của Philipine. Các học giả đều khuyến cáo là nên làm như vậy. Chúng ta cần chuẩn bị những bằng chứng rất tích cực, làm sao để làm sao đưa đến dư luận quốc tế, để dư luận quốc tế đứng về phía chúng ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và chúng ta chuẩn bị đối với các hành vi pháp lý tích cực hơn, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

* Bà đang nói đến việc chuẩn bị các cơ sở pháp lý, vậy đến nay chúng ta có những cơ sở pháp lý gì mới và có sức nặng hơn so với trước đây ?

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ: Chúng tôi vẫn cho rằng, các nhà khoa học Việt Nam từ lịch sử đến khoa hoc pháp lý đều tích cực trong các hoạt động này. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, việc “đảo hóa” của Trung Quốc đối với những hòn đảo thuộc chủ quyền của Trường Sa, chúng ta đã có những bước tiến rõ rệt trong thu thập bằng chứng về chủ quyền không thể tranh cải đối với Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Khi chúng ta có chủ quyền thì vấn đề “đảo hóa” này thật sự là hành vi bất hợp pháp trực tiếp ảnh hưởng và xâm phạm đến Luật biển UNCLOS năm 1982.

* Cám ơn bà. 

Bản đồ cổ của Trung Quốc cho thấy cực Nam của đất nước này chỉ đến đảo Hải Nam. (Ảnh: T.H/Vietnam+)