Công ty điện lực TP.HCM: Nỗ lực làm gọn “mạng nhện”

(VOH) - Trước tình hình “mạng nhện” làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị như hiện nay, Công ty Điện lực TP.HCM đã chủ động lên phương án, phối hợp với các đưa vị viễn thông ra quân thực hiện làm gọn dây thông tin trên trụ điện.

Công ty điện lực TP.HCM: Nỗ lực làm gọn “mạng nhện”

 

(VOH) - Trước tình hình “mạng nhện” làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị như hiện nay, Công ty Điện lực TP.HCM đã chủ động lên phương án, phối hợp với các đưa vị viễn thông ra quân thực hiện làm gọn dây thông tin trên trụ điện.

 

 

Các loại dây điện, điện thoại, cáp truyền hình, Internet treo chằng chịt trên cột điện tại góc đường Nguyễn Trọng Tuyển - Trần Huy Liệu, TP.HCM - Ảnh: TTO

Theo ông Tăng Nái Tòng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM, công tác chỉnh trang hệ thống dây thông tin trên trụ điện nhằm mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng “mạng nhện” hiện nay trên đường phố, cắt bỏ các dây thông tin cũ không còn sử dụng, treo thẻ nhận biết đối với các dây đang vận hành và sắp xếp làm gọn lại các đầu trụ điện để thông thoáng đường phố và cải tạo mỹ quan đô thị. Trước khi thực hiện làm gọn dây thông tin, Công ty Điện lực TP.HCM đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong 3 kỳ liên tiệp. Thông qua Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị có dây thông tin cung cấp đầy đủ các số liệu về bản vẽ hướng tuyến, số lượng, chủng loại cáp và các thông tin cần thiết khác. Sau đó, tổ chức họp 2 lần với các đơn vị viễn thông có cáp đi trong khu vực cần làm gọn dây thông tin để thống nhất các nội dung cần phối hợp và phương án thực hiện, trình Sở Thông tin và Truyền thông lên phương án thực hiện và thống nhất thời hạn khởi công công trình.

 

Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị, các đơn vị quản lý dây thông tin sẽ thực hiện việc treo thẻ xác định sở hữu dây thông tin trên trụ điện; sau đó ngành điện sẽ lắp giá đỡ và chuyển toàn bộ dây thông tin có thẻ xác nhận chủ sở hữu vào giá đỡ mới và căng lại toàn bộ dây để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Bó gọn dây giữa 2 khoảng trụ, dọn dẹp và vệ sinh khu vực thi công, đóng điện trở lại (trong trường hợp có cắt điện thi công). Tiến hành lập biên bản và phối hợp cắt bỏ, thu hồi toàn bộ các loại dây hết hạn sử dụng, dây vô thừa nhận.

 

Hiện tại, Công ty Điện lực TP.HCM đang thực hiện việc thí điểm chỉnh trang hệ thống dây thông tin tại đường Trương Định (từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lý Chính Thắng - Quận 3 và khu vực xung quanh Hội Trường Thành ủy - Gồm các tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng), Quận 3. Đường Đinh Tiên Hoàng (Đoạn từ Ngã Ba Phan Đăng Lưu đến Cầu Bông). Sau khi hoàn tất các công trình thí điểm, Công ty sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai diện rộng trên địa bàn toàn Thành phố. Dự kiến trong năm 2009, Công ty sẽ thực hiện chỉnh trang dây thông tin trên 171km đường Thành phố.

 

Cũng theo ông Tăng Nái Tòng, trong quá trình thực hiện, Công ty cũng đã gặp một số khó khăn như: các dây thông tin thường chồng chéo và xoắn vào nhau, lắp đặt qua nhiều thời kỳ nên các đơn vị có dây thông tin thường không nắm rõ được chính xác số lượng cáp quản lý của mình trong khu vực, đặc biệt là đối với cáp thuê bao lẻ, do đó việc lập thiết kế kỹ thuật thi công khó chính xác, thực tế phải phối hợp với các đơn vị có dây thông tin xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường làm kéo dài thời gian thực hiện phương án. Hiện có khá nhiều đơn vị kéo cáp thông tin treo trên trụ điện (một vị trí thường có 11 - 12 đơn vị) do đó, việc sắp xếp bố trí đủ vị trí trên giá định vị gặp nhiều khó khăn, phải tốn nhiều nhân công, vật tư và phụ kiện.

 

Việc dự phòng cáp của các đơn vị viễn thông rất nhiều, không bố trí hợp lý, thường dồn lại ở những vị trí treo lắp có lợi cho việc kéo cáp, không xét tới mỹ quan đô thị, do đó quá trình sắp xếp sẽ phát sinh thời gian dành cho các đơn vị quản lý xử lý số lượng cáp dự phòng này (cắt bớt và chuyển vị trí rải trên tuyến). Các đơn vị quản lý dây thông tin trong quá trình treo bảng định danh vẫn treo thiếu hoặc treo sai cáp (có thể trụ 1 mang tên đơn vị này nhưng sang trụ 2 lại mang tên đơn vị khác), do đó, sẽ phải tốn thời gian, yêu cầu các đơn vị xác nhận lại và Điện lực phải thận trọng dò dọc tuyến cáp tránh cắt nhầm hoặc treo nhầm vị trí. Sự phối hợp của các đơn vị có dây thông tin tại hiện trường cũng chưa tốt, thường chỉ có một số lượng nhất định đơn vị có mặt tại hiện trường để phối hợp.

 

Qua quá trình thực hiện công trình thí điểm làm gọn dây thông tin, công ty nhận thấy tỉ lệ cáp hết hạn sử dụng hoặc không xác định chủ sở hữu dự kiến phải cắt bỏ chiếm đến 50-60% số lượng cáp đang treo trên trụ điện.

 

Mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã biểu dương Công ty Điện lực TPHCM đã có nhiều nỗ lực torng việc làm gọn dây thông tin treo trên trụ điện. Chủ tịch UNBD TP giao công ty Điện lực TPHCM tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh trật tự việc treo dây thông tin trên trụ điện và đến năm 2010 phải thực hiện làm gọn dây thông tin trên 50 tuyến đường.

 

Mạnh Cường