Củ Chi: Năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10 với nhiều tín hiệu khởi sắc

(VOH) - Củ Chi là huyện ngoại thành giàu truyền thống cách mạng, quê hương đất thép thành đồng anh hùng. Người Củ Chi vốn cần cù, năng động, sáng tạo, nhạy bén với cái mới và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn.

Đền Bến Dược - Củ Chi. Ảnh: internet

Hiện nay, nguồn lực cán bộ của huyện đang dần được đào tạo cơ bản, đặc biệt là luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, Củ Chi được định hướng như là một đô thị mới nằm ở Tây Bắc, nhiều khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại đã hình hình và không ngừng phát triển.  Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đã hoàn chỉnh vào bậc hiện đại nhất so với các vùng nông thôn với hệ thống đường giao thông nối liền các xã, các ấp đã được tráng nhựa phẳng lì, điện lưới phủ rộng khắp địa bàn, đèn chiếu sáng công cộng có trên mọi tuyến đường, ngõ hẽm; hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp được kiên cố, đặc biệt là hệ thống kênh Đông hoàn chỉnh phục vụ tốt việc tưới tiêu và sinh hoạt của nhân dân; mạng lưới trường lớp đạt và vượt chuẩn quốc gia,… Đáng chú ý là trong tiến trình phát triển đó, đời sống người dân đã không ngừng cải thiện và diện mạo quê hương đất thép anh hùng đã vươn mình phát triển. Ông Cao Long Hạ, Cán bộ hưu trí xã Nhuận Đức nêu cảm nhận về sự đổi thay trên mảnh đất Củ Chi anh hùng và mong muốn từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 của Đảng sắp tới.

Có thể nói, năm 2010 là năm đầu tiên huyện Củ Chi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10, với những kết quả mang lại khả quan trên nhiều mặt về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả đó là sự kết tinh từ ý Đảng lòng dân là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi, bước vào năm 2011 năm thứ hai thực hiện Nghị quyết với những bước đi vững chắc hơn. Để đưa nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống, theo ông Nguyễn Văn Bu, Bí thư huyện ủy Củ Chi thì trước hết hệ thống chính trị phải nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong năm qua, công tác này đã đạt kết quả thiết thực góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Điểm nổi bật của huyện là chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đã có sự chuyển dịch đúng định hướng theo Nghị quyết huyện Đảng bộ đề ra. Công nghiệp- Nông nghiệp- thương mại dịch vụ giữ vững ổn định. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 16%, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng gần 7%, gía trị sản xuất trên 1 hécta canh tác đạt bình quân hơn 120 triệu đồng. Song song song đó, huyện đã tập trung hướng nông dân sản xuất các lọai cây con mới phù hợp với điều kiện tự nhiện, thổ nhưỡng trên địa bàn và phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó trên các lĩnh vực Thương mại, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước, họat động hợp tác và thu hút đầu tư tiếp tục phát triển, đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào huyện ngày càng nhiều hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thoát lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản cũng được huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện, góp phần tiết kiệm phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Các vấn đề về văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều cải thiện đáng kể. Năm qua huyện cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính của huyện và các xã, thị trấn góp phần phục vụ tốt người dân. An ninh quốc phòng ổn định và có nhiều tiến bộ, đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2010 huyện đã đề ra mục tiêu cho năm 2011 và những năm tiếp theo trong đó tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm, phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2010-2015 như Nghị quyết huyện Đảng bộ đã đề ra. Ông Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết:

Với mục tiêu cơ bản như vậy, nhưng có thể thấy là trong cơ cấu kinh tế phát triển như hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế mà Củ Chi có được. Từ nhận thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi hiện năm thứ hai cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 đòi hỏi càng phải cố gắng hết sức chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy tính năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cũng như các cấp đi vào cuộc sống, tập trung  sức lực khắc phục mọi khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân nhằm xây dựng huyện Củ Chi ngày càng phát triển xứng tầm là một huyện đô thị mới, huyện anh hùng của TP.HCM và cả nước./.