Cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13

(VOH) - Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri cả nước. Theo đánh giá của cử tri thì đây là một kỳ họp mà Quốc hội đã làm được rất nhiều việc.
Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 9 dự án luật và 2 Nghị quyết. (ảnh: ĐCSVN)

Tại nghị trường Quốc hội, những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước đều được đưa ra bàn thảo như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 92, sửa đổi Luật đất đai và đặc biệt là lần đầu tiên việc bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo quốc hội, nhà nước, chính phủ được thực hiện. Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế cũng đã được bàn thảo sôi nổi và nhận được nhiều hiến kế của đại biểu.

Cũng tại kỳ họp này, nhiều dự án Luật cũng đã được Quốc hội thông qua, tất cả đều sát với đòi hỏi thực tiễn của cuộc sống và phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng chính là điều được cử tri đánh giá cao. Cử tri Dương Đình Quý (huyện Củ Chi) nhận xét:



Góp phần làm nên thành công cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 còn nằm ở thái độ khẩn trương, thẳng thắn và có trách nhiệm của các đại biểu trước các vấn đề lớn, vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước. Dù còn đó những điểm khiến cử tri chưa thật hài lòng về cách trả lời chất vấn của một số Bộ trưởng. Song, theo đánh giá của đa số cử tri, so với các kỳ họp Quốc hội trước, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 là một kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Sau hơn 1 tháng chú tâm theo dõi những diễn biến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, cử tri Nguyễn Thành Công (quận 4) cho biết:



Có thể thấy điểm nhấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 chính là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, song quy trình lấy phiếu tín nhiệm đã được Quốc hội tổ chức chặt chẽ, thể hiện sự công khai minh bạch nên đã nhận được sự tán đồng của cử tri. Cử tri Trần Kỷ (quận Gò Vấp) cho biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng với tâm tư tình cảm của cử tri, đây là kết quả thực chất cần được Quốc hội phát huy cách làm cho những lần sau. Cử tri Trần Kỷ nói thêm:




Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội thể hiện quyền giám sát của Quốc hội, đồng thời để mỗi người được lấy phiếu tín nhiệm - những đồng chí đang nắm giữ chức quyền có dịp nhìn lại mình để biết phấn đấu vươn lên, làm tốt hơn nhiệm vụ chức trách của mình đối với nhân dân. Đây cũng chính là mong mỏi mà mỗi cử tri luôn gửi gắm ở mỗi vị đại biểu và Quốc hội. Cử tri Nguyễn Kiên Cường (quận 1) bộc bạch:



Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã khép lại, vấn đề đọng lại trong lòng cử tri là những quyết sách, những giải pháp mà những người đứng đầu ngành, những thành viên chính phủ đã đưa ra sẽ được thực thi như thế nào. Đây là lúc mà những lời hứa trước dân của những người có trách nhiệm sẽ được cử tri kiểm chứng trong thực tế. Cử tri luôn kỳ vọng những lời hứa sẽ được minh chứng bằng những kết quả thực chất hơn, cụ thể hơn mà các vị Bộ trưởng đã tỏ rõ quyết tâm trước Quốc hội và cử tri.

Các đại biểu đã thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao với cử tri TP.HCM

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung thảo luận và xem xét nhiều nội dung quan trọng, thể hiện được sự dân chủ công khai và trách nhiệm trước nhiều vấn đề lớn của đất nước và trên hết là những vấn đề mà không chỉ của cử tri cả nước trong đó có cử tri TP.HCM đặc biệt quan tâm. Với mỗi đại biểu Quốc hội của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, tại kỳ họp này đều có những đóng góp quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm là cầu nối quan trọng cho những tâm tư, nguyện vọng của người dân thành phố thông qua diễn đàn Quốc hội,… Ngay sau phiên bế mạc, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có buổi phỏng vấn với ông Trần Du Lịch - Phó trưởng chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.



Quốc Dũng