Vấn đề sửa luật cũng chính là nội dung kiến nghị của đông đảo cử tri thành phố. Nhiều cử tri cho rằng, nếu Quốc hội thông qua 13 Dự án Luật tại kỳ họp lần này mà Hiến Pháp chưa được bổ sung, sửa đổi thì khi Hiến Pháp mới ra đời có thể sẽ chi phối những Dự án luật mà Quốc hội đã thông qua. Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi về Luật đất đai năm 2003 cho phù hợp với thực tiễn việc nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích công cộng, có chính sách hỗ trợ thích hợp, tránh gây thiệt thòi cho người dân. Bên cạnh đó cử tri cũng phản ánh Luật An toàn thực phẩm đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 nhưng các văn bản dưới Luật chưa có nên Luật chưa thể đi vào cuộc sống. Cử tri Trần Cường, phường Bến Nghé quận1 kiến nghị:
Nói thêm một số kiến nghị về Luật đất đai, cử tri Trần Đăng Trăm, phường Đa Kao quận 1 nêu ý kiến:
Đông đảo cử tri thành phố HCM bày tỏ sự lo lắng trước nền kinh tế vĩ mô chưa được ổn định, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục gia tăng như xăng, dầu, điện, thực phẩm… Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm triển khai đề án tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Trong tình hình giá cả có nhiều biến động như hiện nay thì, đông đảo cử tri TPHCM mong muốn trước mắt Quốc hội cần có biện pháp kiềm giữ giá cả để ổn định cuộc sống đại bộ phận người dân. Nêu lên một số kiến nghị đến Quốc hội, cử tri Lê Thanh Bình, quận 4 cho biết:
Có một điều chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề phòng chống tham nhũng tuy không phải là nội dung chính dự kiến được Quốc hội bàn thảo tại kỳ họp lần này, nhưng đó lại là vấn đề được đông đảo cử tri thành phố quan tâm như ý kiến của cử tri Lê Thanh Bình vừa rồi. Ngoài ra, các cử tri cũng cho rằng, Quốc hội cần quan tâm, tập trung hơn nữa việc giám sát phòng chống tham nhũng, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.
Trở lại với vấn đề đảm bảo an sinh xã hội thì, ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Sanh, quận 3 cũng đã cho thấy vấn đề quá tải bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cấp bách cần được Quốc hội xem xét:
Cử tri thành phố không chỉ quan tâm đến những vấn đề dân sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, mà những vấn đề lớn của cả nước cũng tiếp tục được cử tri phản ánh. Đó là việc quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, hay như sự xuống cấp về đạo đức lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên, tội phạm ngày càng trẻ hóa là vấn đề mà cử tri đề nghị Quốc hội sớm có biện pháp phù hợp. Góp ý về Luật xử lý hình sự, cử tri Nguyễn Việt Hằng, quận 12 bày tỏ:
Về vấn đề chế độ chính sách cho người có công, nhiều cử tri đề nghị Quốc hội xem xét vì có những chính sách ra đời từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được gây nhiều tâm tư trong đội ngũ cựu chiến binh. Dự Luật Lao động sửa đổi dự kiến Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này cũng được đông đảo cử tri thành phố quan tâm. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung, quận 4 thì mong muốn Quốc hội lưu ý đến việc điều chỉnh các chế độ cho người lao động, cán bộ viên chức ở phường xã:
Trước thềm Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 13, cử tri TPHCM hướng về kỳ họp, bằng tình cảm và trách nhiệm công dân, mỗi cử tri gửi gắm tâm tư và tin tưởng những vấn đề lớn của đất nước, trong đó có những nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ được Quốc hội đề cập, thảo luận sâu, nhất là các dự án Luật. Quan trọng hơn là những điều chỉnh sớm được đi vào cuộc sống, để giải quyết những tồn tại, khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt hơn cho đời sống người dân.

