Đông đảo cử tri TP.HCM đã theo dõi phiên chất vấn chiều 19/11 với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Trước khi trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn.
Với tư cách là Chủ tịch Hội Giáo chức, mặc dù đang trong thời điểm bận rộn kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhưng Phó Giáo sư Triết học Hải Sâm (cử tri quận 9) vẫn dành thời gian quan tâm đến các phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội với các Bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ. Ông cho biết: “Về phần chất vấn Thủ tướng, qua 6 vấn đề chất vấn, tôi rất hoan nghênh Thủ tướng đã minh mẫn, sáng suốt, trả lời đầy đủ, cụ thể, rất tốt, thỏa mãn được những câu hỏi đặt ra. Như vấn đề liên kết hợp tác vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng nói đã suy nghĩ và đặt vấn đề từ lâu. Để đạt liên kết hợp tác đó phải có 4 nội dung và khi trình bày ra như vậy, người nghe hiểu đúng là khó khăn, chưa thực hiện được, chứ đã có suy nghĩ, trăn trở rất nhiều”.
Dù đã hơn 90 tuổi, nhưng ông Phan Hữu Kỳ - cử tri quận 4 - vẫn theo dõi phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Ông Kỳ bày tỏ: “Tôi thấy phần giải trình và trả lời của Thủ Tướng toàn diện, thẳng thắn. Chúng tôi ngồi nghe cảm thấy tin tưởng rằng kỳ này sẽ có nhiều tiến bộ hơn, đặc biệt là vấn đề nhân sự, cán bộ… chắc chắn phải giải quyết thôi !”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn - Ảnh: SGGP.
Cử tri Hà Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Hội cầu đường cảng TP.HCM thì cho rằng: “Thủ Tướng giải trình tương đối đầy đủ, có căn cứ, làm cho cử tri yên tâm hơn, như vấn đề giải quyết nợ công, nợ xấu, đối ngoại và các vấn đề vĩ mô khác… Thế nhưng, đối với giới khoa học, kỹ thuật, cũng muốn nghe Thủ tướng nói nhiều hơn về các giải pháp, để thực hiện được các chủ trương lớn, hoàn thành được các kế hoạch đề ra”.
Ngoài đề xuất quan tâm xử lý những vụ án tham nhũng lớn mà dư luận bất bình trong thời gian qua, ông Trang Hồng Châu (quận 8) cũng bày tỏ mong muốn: “Đối với các vị đại biểu Quốc hội, nhất là những vị có trọng trách là Bộ trưởng, tôi đề nghị cần phải học tập phong cách của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, phải thể hiện được tư chất của người tư lệnh chiến trường, xông xáo, quyết đoán, làm được như vậy sẽ mang lại hiệu quả trong công tác điều hành của bộ máy Chính phủ trong thời gian tới”.
Một số kiến nghị của cử tri cũng mong sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ ngành, của Thủ tướng Chính phủ cần chặt chẽ, kịp thời hơn để tránh những vụ án oan sai đáng tiếc đã xảy ra như trong thời gian qua. Cử tri cũng đề xuất Bộ Nội vụ cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả làm việc, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước, đồng thời nghiên cứu để triển khai đề án tiền lương phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước, gắn với việc giải quyết biên chế, tiếp tục đổi mới hoàn thiện, đánh giá để sắp xếp bộ máy của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

