Cử tri TP tin tưởng, kỳ vọng về thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4 của Thành ủy TPHCM

(VOH) - Trong không khí cả nước triển khai thực hiện NQ TW 4 với một quyết tâm chính trị cao, từ ngày 29/8 đến 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG- SGGP

Qua theo dõi thông tin trên các phương tiện Báo- Đài về kế hoạch, quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện NQ TW 4 của Đảng bộ TPHCM chặt chẽ, nghiêm túc, chân thành và tâm huyết, nhân dân TP rất phấn khởi. Ông Nguyễn Hồng Minh ngụ tại phường 6 quận Gò Vấp tâm đắc và đánh giá cao hội nghị kiểm điểm của Ban thường vụ Thành ủy THCM. Cử tri Nguyễn Hồng Minh cho rằng kiểm điểm theo NQ TW 4 lấy nguyên tắc cơ bản phê bình và tự phê bình là rất hợp lòng dân. Khi thực hiện NQ TW 4, trong công việc, cán bộ- Đảng viên phải có hành động cụ thể sát dân, gần dân hơn nữa, phải đoàn kết và thực thi nhiệm vụ một cách tận tụy và công tâm. Đó cũng là điều mà cử tri mong đợi khi triển khai thực hiện đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Ông Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ:
"Tôi thấy việc triển khai lần này có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu và cầu thị, nhất là sau khi kiểm điểm có đề ra chương trình hành động và giải pháp thực thi. Việc làm này được người dân đồng tình và tin tưởng. Đó là điều tôi tâm đắc khi triển khai nghị quyết lần này".

Đối với Cử tri Nguyễn Văn Đức- ngụ tại phường 12- quận 5 thì việc Ban Thường Vụ Quân ủy Trung ương, Thành ủy TP và các Tỉnh, Thành khác tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có ý nghĩa rất to lớn, tác động toàn bộ đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân. Đối với người dân TP, điều mà họ mong chờ nhất sau hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy TP là được biết, nghe, thấy và thực hiện của từng cán bộ Đảng viên trong Ban Thường vụ Thành ủy. Cử tri Nguyễn Văn Đức cho biết thêm:

Có nhiều ý kiến cử tri cho rằng: Nghị quyết Trung ương 4 ra đời rất kịp thời, đúng lúc và việc thực hiện thành công nghị quyết Trung ương 4 là vô cùng hạnh phúc cho Đảng, cho dân, cho đất nước trong tình hình hiện nay. Hiện tại, việc triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đang được toàn Đảng viên triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, và kế hoạch đã đề ra. Quyết tâm chung của Đảng và của mỗi người dân là mong muốn củng cố Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Cử tri thành phố rất tin tưởng đợt kiểm điểm theo NQ TW 4 của TP đạt kết quả cao. Cử tri Đinh Văn Huệ ở quận 10 cho rằng:

Còn cử tri Phạm Huy Tưởng- ngụ tại phường 3 - Gò Vấp cho rằng để việc thực hiện Nghị Quyết TW 4 đạt hiệu quả, mỗi Đảng viên phải nhận thấy trách nhiệm và nâng cao ý thức phấn đấu bản thân. Việc thực hiện Nghị Quyết TW 4 phải gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm chuyển biến một cách sâu sắc nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của Đảng viên. Cử tri Phạm Huy Tưởng cũng đề nghị:

Có thể thấy, qua đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 lần này, cử tri TPHCM rất tin tưởng và kỳ vọng từ kết quả này thì việc phê bình sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.