Cúm gia cầm không chỉ là cảnh báo

(VOH) - Dịch bệnh cúm gia cầm không chỉ là lời cảnh báo mà đang đi vào giai đoạn tái phát trên gia cầm và tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cúm gia cầm không chỉ là cảnh báo

(VOH) - Bệnh cúm gia cầm trên người phát hiện ở Trung Quốc, Ai Cập và mới đây đã xuất hiện ở tỉnh Thanh Hóa nước ta. Như vậy, dịch bệnh cúm gia cầm không chỉ là lời cảnh báo mà đang đi vào giai đoạn tái phát trên gia cầm và tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tại nứơc ta, đã có 1 ca mắc cúm A/H5N1 đầu tiên ở người trong năm nay. Đó là vụ một bé gái 8 tuổi, sống tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, tính từ trường hợp mắc đầu tiên tháng 12 năm 2003, đây là ca mắc cúm A/H5N1 thứ 107 của Việt Nam, trong đó có 52 ca tử vong. Điều tra dịch tễ cho thấy, trước khi phát bệnh 1 tuần, bệnh nhân và gia đình có ăn thịt gia cầm mắc bệnh, sau đó nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước với các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Hiện nay, cháu bé đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và sức khỏe đã tạm thời ổn định. Trứơc đó, chị gái của bé T, con ông Bùi Văn Hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, gia đình đưa đi điều trị nhưng do bệnh quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện huyện Bá Thước. Kết quả điều tra tại xã Điền Trung có hiện tượng gia cầm chết rải rác ở 6/12 thôn. Có sáu hộ ở xung quanh nhà ông Hợp đều có gia cầm chết và gia đình ông đã làm thịt bốn con gia cầm chết để ăn. Qua những trừơng hợp phát bệnh trên ngừơi cho thấy nguyên nhân trước tiên là tái phát ổ dịch cúm gia cầm, gà bệnh, chết trứơc. Ngừơi bệnh có tiếp xúc hoặc ăn thịt gia cầm chết. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan thành đại dịch cúm ở ngừơi vẫn chưa được khẳng định, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường nói:

Vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm đã được chú ý. Có nhiều giải pháp đề ra trong mấy năm qua nhưng dịch cúm gia cầm vẫn tái phát liên tục. Điều này chứng tỏ các biện pháp chưa được thực hiện tốt nhất. Đó là chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế nuôi nhỏ lẻ, nhất là nuôi vịt chạy đồng, tiêm phòng vaccine cho đàn gà vịt giống và không sử dụng gia cầm chết làm thực phẩm cho ngừơi. Thực tế, nhiều địa phương phía Nam trước đây là điểm nóng xảy ra dịch cúm gia cầm như Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Tp Cần Thơ, trong đó có trường hợp gây chết người như Hậu Giang, nhưng trong năm 2008, mật số và tần số cúm gia cầm giảm đáng kể. Đây là dấu hiệu đáng mừng, song cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ và người dân ở nhiều địa phương lơ là, chủ quan với dịch cúm gia cầm. Việc kiểm soát vận chuyển gia cầm chỉ làm quyết liệt khi xảy ra dịch, còn khi không có dịch các địa phương gần như bỏ trống. Việc phòng chống dịch thời gian qua ở các tỉnh chưa được đồng bộ. Nếu không có sự phối hợp chặt giữa các địa phương thì khả năng sẽ còn xảy ra dịch. Đặc biệt, mỗi nơi thực hiện tiêm phòng một kiểu, không đồng nhất nên rất khó quản lý. Kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh khả năng bảo hộ trên gia cầm ở nhiều nơi chưa đạt theo quy định, là điều đáng lo ngại trong mùa lạnh này.

Tại Tp HCM, là nơi tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm chủ yếu do các địa phương cung cấp. Vì vậy, việc kiểm soát dịch bệnh trong kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo ngành thú y, hiện nay vẫn còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trái phép chưa qua kiểm dịch ở hơn 400 điểm tại 145 chợ thuộc 13 quận, huyện gồm các quận 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Và còn khoảng 10% lượng gia cầm đưa vào thành phố tiêu thụ chưa được kiểm dịch. Tình trạng kinh doanh gia cầm chưa qua giết mổ có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều vào gần Tết Âm lịch. Trước thông tin xuất hiện nhiều điểm kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn Tp HCM, ông Nguyễn Trung Tín Phó Chủ tịch UBND Tp HCM đã chỉ đạo các quận, huyện:

Trước tình hình này, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra công điện khẩn đề nghị các bộ, ngành và địa phương thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đến tận thôn, ấp, giám sát và phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh. Đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine đợt 2 cho gia cầm, tiêm phòng đạt 100% cho đàn vịt đến tuổi theo quy định. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển buôn bán gia cầm, gia súc trước và sau Tết Nguyên đán. Các cơ quan chức năng siết chặt việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trong nước cũng như qua các cửa ngõ biên giới. Có thể nói, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm virus H5N1 đang bắt đầu vào một cuộc đua mới./.

Nguyễn Thắng