Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là tập trung các chính sách chăm lo cho giáo dục, y tế và người dân thành phố

(VOH) - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Tp.HCM khóa VIII đang diễn ra, bên cạnh thảo luận về các giải pháp phát triển KT-XH của thành phố trong năm 2012, những vấn đề về phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác giáo dục, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chăm lo cho đối tượng người nghèo, nhất là đối tượng người lao động...là những vấn đề được nhiều đại biểu HĐND Tp đề ra tại kỳ họp này.
Lĩnh vực giáo dục và y tế tiếp tục dành được sự quan tâm rất lớn của các đại biểu trong kỳ họp lần này. Ảnh minh họa.

Nhiều đại biểu đều thống nhất đề nghị: Với một thành phố lớn như TPHCM để bảo bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 theo định hướng nhanh và bền vững, thì ngoài việc tiếp tục có những chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư, thành phố nên chú trọng quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo và có giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, thành phố cần tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng với đó là việc phải có những chính sách ưu đãi nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho giáo dục,… Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng mà ngay trong năm 2012 này, thành phố cần có chiến lược và những hoạch định cụ thể. Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân, nêu ý kiến:

 

Trước câu hỏi băn khoăn về chỉ tiêu thất nghiệp là dưới 5% mà thành phố đề ra trong năm 2012 mà đại biểu Thiếu Quân đã nêu cùng nhiều đại biểu khác, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Thành Tâm, cho rằng để đưa ra chỉ tiêu này thành phố đã tính rất kỹ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Thành Tâm, giải tích thêm về chỉ tiêu này:

 

Liên quan đến các chỉ tiêu về tăng số giường bệnh trong năm 2012 là 41,5 giường trên 100 vạn dân mà theo các đại biểu cho rằng con số này không có thể thực hiện được, giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Việt Thanh, khẳng định: Năm tới ngành Y tế thành phố bằng nhiều biện pháp như cải cách công tác khám chữa bệnh và đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, kêu gọi các bệnh viện, phòng khám tư tham gia công tác khám chữa bệnh thì chỉ tiêu trên chắc chắn sẽ hoàn thành. Gám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Việt Thanh, nhìn nhận:

 

Riêng trong lĩnh vực xử lý tình trạng nước thải ở các bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Việt Thanh cũng khẳng định trong năm tới ngành y tế sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Trước những câu hỏi của đại biểu đặt ra về vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Lê Hồng Sơn, nhìn nhận: Vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh không phải chỉ có nhà trường mà còn đòi hỏi có sự chung tay của gia đình và xã hội. Những con số đánh giá tổng kết về giáo dục đạo đức cho học sinh các bậc học đều cao, điều đó cho thấy các nhà trường chú trọng thực hiện tốt vấn đề trên. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Lê Hồng Sơn nói thêm về vấn đề này:

 

Có thể thấy rằng, trước những vấn đề bức xúc mà đại biểu và cử tri đặt ra, đều là những vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo thành phố đang từng giờ, từng ngày chỉ đạo và tìm ra những giải pháp giải quyết một cách triệt để nhất. Chúng ta tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm, cùng với sự năng động và sáng tạo, thời gian tới KT-XH của thành phố sẽ gặt hái được nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa. Một chủ trương xuyên suốt mà lãnh đạo thành phố luôn xác định, đó là phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải đi đổi với việc bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân luôn được quan tâm chăm lo một cách tốt nhất.