Cựu Chiến binh phường Tân thuận Đông - quận 7 đi dầu trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở

(VOH) - Quận 7- TPHCM là quận mới thành lập gần đây nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Để đạt được những kết quả đó không chỉ là nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân quận 7 mà còn là sự chung tay góp sức của các đoàn thể, các hội… Trong đó điển hình nhất là Hội Cựu chiến binh phường Tân Thuận Đông - đơn vị 2 năm liền được lãnh đạo thành phố chứng nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Văn phòng của Hội Cựu chiến binh phường Tân Thuận Đông là căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên UBND phường. Căn phòng  nhỏ nhưng sắp đặt gọn gàng và gây sự chú ý cho mọi người bởi rất nhiều những bằng khen, cờ thi đua… mà Hội nhận được trong nhiều năm qua. Ông Phan Xuân Mai, Phó chủ tịch hội, khoe với chúng tôi là Hội vừa được khen là đơn vị xuất sắc trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và còn nhiều bằng khen khác như: Đơn vị đạt thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện nghị quyết liên tịch về phối hợp với Công an bảo vệ an ninh, trật tự khu phố của Công an Tp; tập thể lao động tiên tiến do UBND quận 7 trao tặng…

Hội Cựu Chiến binh phường hiện có 174 hội viên, trong đó có 91 người là Đảng viên, người cao tuổi nhất cũng đã 83 tuổi… Phát huy bản chất anh bộ đội cựu Hồ đã được tôi luyện trong chiến đấu, những cựu chiến binh của phường vẫn hăng say hoạt động. Điển hình như đại tá Nguyễn Văn Thanh là một hội viên năng nổ trong phong trào phối hợp với công an trấn áp tội phạm. Ông cùng các hội viên khác vận động người dân cung cấp 41 thông tin về tội phạm cho Công an xử lý, triệt phá án; cảm hóa 31 đối tượng chậm tiến. Còn ông Hoàng Văn Bưởi, 57 tuổi, người mang trong mình chất độc da cam nhưng vẫn là một viên hoạt động rất nhiệt tình. Ông Phan Xuân Mai, Phó Chủ tịch Hội, nói thêm:

Hội Cựu chiến binh phường Tân Thuận Đông còn có tổ chuyên theo dõi để can thiệp kịp thời các đối tượng nghiện ma túy và sau cai nghiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong phường. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, hội đã đứng ra vay 236 triệu đồng,  trợ cấp vốn không hoàn lãi cho các hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhờ vậy, trong năm 2010 hội đã giúp 48 hội viên giảm nghèo, 15 hộ được xóa nghèo. Hội còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ phụng dưỡng 9 cụ già neo đon trong phường trong 6 năm qua. Ngoài ra, tập thể hội còn đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Những con hẻm chật hẹp đều đã được các hội viên hiến đất và vận động người dân cùng tham gia mở đường. Đến nay, tất cả các con hẻm trong phường như hẻm 423, 425, 98 (khu phố 1) hẻm 391, 66 (khu phố 2)… giờ đã khang trang, thông thoáng hơn.

Với thuận lợi là một số hội viên là những người đã có kinh nghiệm trong công tác, từng giữ nhiều chức vụ khi đương nhiệm nên Hội rất sâu sát trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân. Vì vậy Hội có tiếng nói kịp thời trong việc đóng góp, thực hiện tốt các chính sách Đảng và Nhà nước. Có thể nói, tiếng nói và đóng góp của Hội Cựu chiến binh phường luôn được Đảng ủy phường và nhân dân tín nhiệm cao. Đó là đồng chí Lộc, nguyên  Phó Chủ tịch phường, đồng chí Chuẩn, Phó Bí thư Đảng ủy phường… dù công việc rất bận rộn nhưng mỗi tuần các hội viên vẫn đều đặn sinh hoạt định kỳ góp phần đưa Hội luôn là lá cờ đầu trong mọi  phong trào của phường cũng như trong Hội Cựu chiến binh quận.

Sống, làm việc và phục vụ hết mình cho xã hội, đó là những phẩm chất tốt đẹp mà những cựu chiến binh của phường Tân Thuận Đông đã và đang làm. Đối với họ, những việc làm ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Niềm vui khi được góp kinh nghiệm của mình cho những người trẻ hôm nay để xây dựng cuộc sống ngày một tươi đẹp hơn.