Đã có 17 người chết và mất tích do bão số 2

(VOH) - Theo báo cáo của Văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang,… số người chết do bão và hoàn lưu của bão số 2 gây ra đến trưa nay 21/7 là 15 người và có 2 người mất tích.
Bão số 2 gây ra đến trưa nay 21/7 là 15 người và có 2 người mất tích.. (ảnh: LĐO)

Có gần 170 căn nhà bị tốc mái; 360 căn bị sập, đổ, hư hại và gần 6000 căn nhà bị ngập. Về nông nghiệp có trên 3.200 hécta lúa bị ngập, đổ; gần 200 hécta hoa màu bị ngập, đổ, 300 cây xanh bị đổ, gãy,…. Về giao thông, các tuyến Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 279 và một số đường tỉnh lộ ở Lạng Sơn bị chia cắt giao thông nhiều đoạn do ngập úng và sạt lở đất. Nhiều tuyến đường ở các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên bị sạt lở gây ách tắc giao thông; Khối lượng đất, đá sạt lở gần 65.000 mét khối. Hệ thống lưới điện phân phối tại địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng đã khắc phục xong sự cố. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Giang và Lạng Sơn đang tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động 5.300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung kích để ứng cứu, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

# Mưa lũ ở các tỉnh phía bắc tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên lưu vực vùng thượng lưu sông Đà đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 3 ngày qua ở các tỉnh phía bắc, vùng núi và trung du phía Bắc phổ biến khoảng 150mm. Mực nước trên sông Đà, sông Thao, Lô, sông Thái Bình đang lên. Do mưa lớn ở thượng lưu và tăng cường lượng nước xả từ các hồ chứa phía Trung Quốc, lưu lượng đến hồ Sơn La có khả năng tăng trở lại; Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên có khả năng lên mức 31,1 mét, trên mức báo động 2 là 0,1 mét. Các địa phương cần tiếp tục đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, tập trung ở tỉnh Lai Châu gồm các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường; tỉnh Lào Cai gồm các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Sa Pa.



Nhận định về tình hình mưa lũ trong những ngày tới, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết:


Còn theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi), trong ngày 20/7 lượng mưa hầu hết các khu vực đều giảm, lượng nước về các hồ đã giảm, các hồ tràn tự do đầy nước đang giảm dần về mực nước dâng bình thường. Các hồ có cửa van điều tiết đang tiếp tục điều tiết về mực nước theo quy trình. Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau khi xảy ra 3 trận rung động cường độ trận rung động lớn nhất đạt 4,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5km, Công ty Thủy điện Sơn La đã kiểm tra toàn bộ công trình và không phát hiện hiện tượng bất thường nào, nhà máy và đập vận hành bình thường.