![]() |
| Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình trong ngày họp đầu tiên HĐND TPHCM. Ảnh: QUANG LIÊM (NLĐ) |
Phát biểu mở đầu phiên họp chiều, ông Lê Văn Khoa – Giám đốc Sở Công Thương
TPHCM đã đưa ra những con số biết nói về tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam
– Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, xuất khẩu đạt 1,04 tỷ USD, giảm
2,5%. Nhập khẩu từ Trung Quốc của các doanh nghiêp Việt Nam cũng khá lớn, chỉ
trong 6 tháng con số nhập khẩu đã lên đến 3,04 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ,
chủ yếu là vải, máy móc, nguyên phụ liệu… Chính vì vậy, để tránh lệ thuộc vào
một thị trường, chúng ta cần có bước đi đúng đắn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
về thuế, vốn vay bởi lẽ việc chuyển đổi thị trường cũng khá tốn kém, và chỉ có
đa dạng thị trường mới có thể chủ động và tự tin trong thương mại quốc tế. Ông
Lê Văn Khoa nhấn mạnh:
Nội dung liên quan đến tình hình nghiện ma túy có xu hướng tăng và từ nay đến cuối năm sẽ có gần 3.200 người nghiện đang cai ở các trung tâm sẽ trở về địa phương. Vậy thì quản lý thế nào để hỗ trợ các đối tượng cai nghiện được học nghề cũng như tạo công ăn việc làm là vấn đề được đặt ra tại nghị trường. Ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải thích theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thì để đưa vào trường cai nghiện phải ra tòa, thế nhưng lại chưa có hướng dẫn cụ thể phải cần những thủ tục nào để đưa ra tòa án nên không có trường hợp nào đủ hồ sơ để đưa vào trường. Ông cũng cho biết thêm chỉ riêng 6 tháng đầu năm số người nghiện trở về thành phố là 1.548. Ông Trần Trung Dũng băn khoăn:
Cũng trong buổi làm việc chiều qua, ông Phạm Văn Bá – Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM đã báo cáo kết quả công tác giám sát chương trình cải cách hành chính của thành phố 3 năm (2011 – 2013). Đến nay, cơ chế một cửa - một cửa liên thông theo Quyết định 93 của Chính phủ đã được thực hiện tại một số Sở, Ngành. UBND các quận huyện đã triển khai quy trình liên thông đến phường xã, thị trấn trên một số lĩnh vực. Ở hầu hết các đơn vị, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong cấp phép đầu tư, xây dựng, quyền sử dụng đất… gây bức xúc trong người dân. Phát biểu về vấn đề này, đại biểu Lâm Thiếu Quân cho rằng: thực hiện cải cách hành chính thì đánh giá sự hài lòng của người dân là quan trọng nhất, việc này cần sớm được triển khai rộng rãi trên 24 quận huyện:
Vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục được HĐND TPHCM thảo luận trong sáng nay 10/7, trọng tâm xoay quanh các vấn đề: vì sao ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở TPHCM triển khai chậm và chưa đồng bộ, tính liên thông về dữ liệu, sự phối hợp giữa các Sở - Ngành với Ủy ban Nhân dân các quận huyện trong giải quyết thủ tục hành chính.


