Đại biểu, cử tri thành phố cảm thông những khó khăn của các sở ngành

(VOH) - Bên lề phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 - HĐND TP khóa 8 chiều qua 11/12, các ý kiến của đại biểu, cử tri đa số bày tỏ sự đồng tình, cảm thông với những khó khăn mà các Sở GTVT TP, Sở Khoa học Công nghệ TP, Trung tâm điều hành các chương trỉnh chống ngập TP đang đối mặt, cũng như góp ý để những định hướng, hoạch định, chiến lược của thành phố sớm hoàn thành, đạt hiệu quả như mong đợi.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tất Thành Cang và Đại biểu Võ Văn Sen. Ảnh: SGGP

Đại biểu Lâm Thiếu Quân bày tỏ sự hài lòng đối với phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP - Tất Thành Cang. Theo đại biểu Lâm Thiếu Quân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP - Tất Thành Cang đã nêu lên được thực trạng, và các giải pháp hiệu quả thuyết phục. Ở góc độ là người đại biểu dân cử,  Đại biểu Lâm Thiếu Quân đề xuất: Hiện nay, thành phố có quá nhiều đầu mối các hợp tác xã vận tải, xe buýt,  Sở Giao thông Vận tải TP nên tổ chức lại các đơn vị vận tải hành khách công cộng, để có một số đơn vị hợp tác xã có quy mô lớn, từ đó, chúng ta mới có thể đầu tư căn bản, toàn diện:

Quan tâm đến lĩnh vực khoa học công nghệ. Với phần trả lời chất vấn mà đại biểu đặt ra cho Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ TP, Đại biểu Nguyễn Văn Tươi có cái nhìn cảm thông hơn với phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP Phan Minh Tân. Đại biểu cho rằng, lĩnh vực khoa học công nghệ là rất rộng. Thời gian ngắn như vậy mà Sở Khoa học Công nghệ TP trả lời hết các vần đề và yêu cầu của đại biểu thì sẽ rất khó. Theo đại biểu, với bức tranh toàn cảnh hiện nay của thành phố, lĩnh vực khoa học công nghệ phát triển như thế này là một sự nỗ lực rất lớn. Bởi vì một trong những chỉ tiêu không đạt của thành phố trong năm 2013, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu… điều này cũng ảnh hưởng liên đới đến sự phát triển của lĩnh vực khoa học công nghệ. Đại biểu Nguyễn Văn Tươi nói:

Liên quan đến vấn đề chống ngập nước - một trong 6 chương trình trọng điểm của thành phố, mà đại biểu Nguyễn Trọng Trí đặt ra trong phần chất vấn với Phó Giám đốc Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước TP - Nguyễn Ngọc Công. Bên lề hội nghị, đại biểu Dương Văn Nhân cũng nêu trăn trở:

Suốt những ngày qua đông đảo cử tri thành phố đã theo dõi đầy đủ thông tin từ kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa 8. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều cử tri phấn khởi bày tỏ về kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực của Tp trong năm 2013 và rất đồng tình với những báo cáo, đánh giá từ kỳ họp này. Đặc biệt tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND TP với cử tri trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo dõi sát kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa 8,  cử tri Phan Hữu Kỳ, quận 4 cho rằng:

Cũng là một cử tri nghe xuyên suốt toàn bộ các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri Hải Sâm - quận 9 cho rằng: Phiên chất vấn đã phản ảnh được những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, an sinh xã hội của người dân. Cụ thể: vấn đề ngập lụt, triều cường, giao thông, khoa học công nghệ, mà ông cho rằng, đấy là những lĩnh vực rất khó. Qua đó, cho thấy công sức, trí tuệ, tri thức của các đại biểu, cũng như các sở, ngành đã đóng góp rất lớn,  đồng thời cũng nêu được những khó khăn, tồn tại và đưa ra định hướng chiến lược của thành phố. Cử tri Hải Sâm nêu ý kiến:

Nhiều cử tri thành phố cũng hài lòng về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Theo ý  kiến của nhiều cử tri thành phố, thông qua chất vấn, các đại biểu cũng đã gợi ý, đóng góp được một số giải pháp khắc phục tồn tại và làm sáng tỏ vấn đề. Đáng chú ý, các đại biểu và cử tri thành phố cũng đã có sự cảm thông, chia sẻ hơn với thành phố về những khó khăn hiện nay, qua đó đồng thuận, đặt niềm tin về các giải pháp, quyết sách sáng tạo mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM.

Hôm nay 12/12, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân sẽ báo cáo một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội mà đại biểu quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn và tiến hành bế mạc với các nội dung trọng tâm:  thảo luận và thông qua nghị quyết nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2014.