Đại biểu HĐND TP.HCM thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri

(VOH) - Sáng 7/4, tại hội trường quận ủy quận Bình Thạnh. HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền Hình TP.HCM đã tổ chức chương trình trực tiếp “Lắng nghe và trao đổi” với chủ đề “thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lời hứa của đại biểu - ý kiến của cử tri”. Tham dự chương trình có lãnh đạo các Sở ngành, quận huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cùng các cử tri của 24 quận huyện tại TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã điều hành chương trình.

Chương trình lắng nghe và trao đổi kỳ này đã được các đại biểu HĐND TP.HCM chia sẻ về những kinh nghiệm tiếp xúc cử tri của từng đại biểu trên từng địa bàn nơi mình phụ trách. Như đại biểu Đinh Phương Duy, đơn vị quận Bình Thạnh, thì thường xuyên tiếp xúc với cử tri ở cơ sở, những việc nào mà bà con kiến nghị nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết ở mức độ nào, cũng được báo cáo lại cho bà con biết. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã cung cấp số điện thoại di dộng, hộp thư điện tử để cử tri tiện việc kiến nghị những vấn đề của mình.

Còn như đại biểu Lê Hồng Sơn, đơn vị Nhà Bè, thì đến từng thị trấn, nắm bắt thông tin, tiếp xúc cử tri 1 tuần/ 1 buổi và nhận thấy, ở Nhà Bè, bà con quan tâm nhiều đến dự án treo, ô nhiễm môi trường, đơn vị thi công, các trường học. Về phía trách nhiệm đại biểu HDND, đại biểu Lê Hồng Sơn đã cố gắng chuyển tải được những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để giải quyết và tại các kỳ họp HĐND.



Thực tế, người dân kỳ vọng rất nhiều và UBND các cấp cũng đã giải quyết rất nhiều vấn đề mà người dân quan tâm. Cụ thể, trước đây Nhà Bè thiếu nước sạch thì nhờ sự đốc thúc, kiến nghị của các đại biểu HĐND, đến nay, đã có 100% hộ dân có được sạch để dùng.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, cái khó khăn nhất mà người đại biểu HĐND là tìm được sự đồng cảm giữa mình với cử tri và những người tham gia giải quyết công việc, và giải quyết phải phù hợp với yêu cầu. Bởi vậy, bà cho rằng, mọi người nếu làm việc bằng cái “tâm” thì mọi khó khăn sẽ được khắc phục.

Cử tri TP.HCM cũng đã đánh giá rất tốt những kết quả mà các đại biểu HĐND TP.HCM làm trong gần 2 năm qua cho bà con TP.HCM. Đó là những tình cảm tốt đẹp, là sự động viên chia sẻ và phối hợp với hoạt động của các đại biểu.



Vấn đề còn lại là, đại biểu HĐND phải hoạt động như thế nào. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị, các đại biểu HĐND TP.HCM cần rà soát lại chương trình hành động của mình, vấn đề gì đã làm được, vấn đề gì chưa làm được, suy nghĩ về giải pháp để tiếp tục thực hiện chương trình hành động hiệu quả và sáng tạo hơn. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, thời gian tới Thường trực HĐND TP.HCM sẽ nỗ lực hơn nữa trong điều phối hoạt động của đại biểu, các tổ đại biểu HĐND, đặc biệt là chương trình phối hợp hành động giữa các thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM trong hoạt động của mình, để hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả và thiết thực. Đồng thời, sẽ xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri để phân định rõ ràng trách nhiệm của HĐND, UBND, UBMTTQ trong công tác tiếp xúc với cử tri../
.