![]() |
| Ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM trong buổi tiếp ông Gabriel F. Pérez Tarrau. |
PV: Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Cu-ba đã kết thúc tốt đẹp, xin ông cho biết rõ hơn về ý nghĩa của Đại hội Đảng lần này?
Ông Gabriel Peret Tarrau: Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba đã kết thúc vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, có thể đánh giá là một sự kiện lịch sử. Theo ý kiến của tôi, kể từ lần Đại hội lần đầu tiên năm 1975, Đại hội lần này mang một ý nghĩa và một tầm quan trọng đặc biệt. So với Đại hội năm 1975, tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội lần thứ VI này nổi bật ở những điểm như sau:
Thư nhất, Đại hội đã thảo luận và thông qua những biện pháp cấp bách và thiết yếu với mục đích giữ gìn những thành quả của Cách mạng, duy trì sự tồn vong, chủ quyền và độc lập của đất nước.
Thứ hai, Đại hội diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đầy sự phức tạp và các nguy cơ. Trong bối cảnh đó, các nguyên tắc cơ bản về quyền quốc tế và về chính sự tồn vong của nhân loại bị phớt lờ, với một hậu quả là các cuộc xung đột về vũ trang liên tiếp xảy ra, được ngụy trang vì đây là sản phẩm của các tham vọng của các siêu cường.
Thứ ba là Đại hội đã thông qua các chương trình hành động, để kịp thích ứng với những hiện tượng mà do các đặc điểm và khía cạnh của nó đã tạo nên các thách thức tiềm ẩn, không chỉ đối với nhân dân Cuba, mà còn đối với toàn thể nhân loại. Ví dụ: các thảm họa thiên nhiên, các thảm họa hạt nhân, thay đổi khí hậu, sự gia tăng giá của nhiên liệu và thực phẩm, khủng hoảng kinh tế thế giới, sự bá quyền xâm lược của kẻ siêu cường nhất trên thế giới, các cuộc xâm lược về sắc tộc, những nguy cơ mà chưa từng đe doạ các dân tộc và các quốc gia như hiện nay.
Thứ tư là tiếp tục đối mặt với chính sách thù nghịch, các cuộc bao vây của kẻ siêu cường Mỹ. Mỹ, với mục đích thúc đẩy sự thay đổi chế độ tại Cuba, đã và đang dùng các biện pháp bao vây kinh tế, tài chính thương mại. Sự bao vây này bắt đầu từ năm 1960 và đã trở thành biện pháp chính thức của chính quyền nước này, với mục tiêu tạo ra nạn đói, sự tuyệt vọng và sự lật đổ chính quyền”. Mỹ vẫn không từ bỏ chính sách này, trong những năm gần đây chúng đã nuôi dưỡng phe bất đồng chính kiến trong nước, những thành viên ít ỏi của phe này nhận tiền và vật chất của Mỹ. Chúng được giới thiệu trước cộng đồng quốc tế như là những vị anh hùng liệt sĩ.
Và cuối cùng là Đại hội lần này diễn ra dưới sự chỉ đạo của các nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng.
Trong lời triệu tập và diễn tiến của Đại hội VI lần này, tôi nghĩ rằng rất rõ ràng nhận ra các yếu tố hợp thành khái niệm về Cách mạng mà đồng chí Fidel Castro đã đưa ra : “Cách mạng là lương tâm của thời kỳ lịch sử, là thay đổi toàn bộ những gì cần phải thay đổi”.
PV: Thưa ông, những nội dung đã được Đại hội Đảng cộng sản Cu-ba thông qua trong kỳ họp lần này và điểm mới trong nội dung này là gì, thưa ông?
Ông Gabriel Peret Tarrau: Việc thông qua tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba về “Các đường lối về Chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Cách mạng” được xem như là một sự đúc kết thành công trong việc phát biểu và thảo luận kéo dài trong 3 tháng (từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2011).
Các đường lối bao gồm các mục tiêu, mục đích, các đặc điểm tính chất, các đề xuất thay đổi và các khái niệm trong việc xác định phương hướng và các hình thái của Cách mạng Cuba trong những năm sắp tới. Dự thảo ban đầu được đưa ra vào tháng 9/2010 bao gồm 291 đường lối.
Trong quá trình trước khi diễn ra Đại hội, đã tiến hành 163 ngàn cuộc thảo luận nhằm phân tích dự thảo, với sự tham gia của 8.913.000 người.
Đây là một quá trình thể hiện năng lực của Đảng trong việc dẫn dắt một cuộc đối thoại nghiêm túc và trong sạch, năng lực để rèn giũa một sự đồng thuận trên toàn thể đất nước trong việc xác định những diện mạo khắc họa cho chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đây có thể xem như một cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến chiều sâu, khả năng, tốc độ của các thay đổi cần phải tiến hành.
Kết quả của những cuộc thảo luận như sau:
Từ 291 đường lối (điểm) ban đầu: có 16 điểm được nhập chung vào các điểm khác, 181 điểm được chỉnh sửa nội dung. Có nghĩa là chỉ có 32% điểm được đưa ra Đại hội mà không có chỉnh sửa. Ngoài ra đưa vào 36 đường lối mới, chiếm 11,5% trong tổng số 313 điểm. Trong số những nội dung mới của chính sách kinh tế xã hội của Đảng Cộng sản và Cách mạng Cuba, có thể đề cập đến những điểm nổi bật sau đây:
• Cập nhật hóa mô hình kinh tế, sẽ ưu tiên cho việc kế hoạch hóa, việc kế hoạch hóa này phải chú trọng đến các khuynh hướng của thị trường.
• Chế độ xã hội chủ nghĩa có nghĩa là công bằng về quyền lợi và cơ hội cho tất cả mọi người, sẽ không có chủ nghĩa bình quân và khẳng định nguyên tắc là không có ai mà không được bảo vệ.
• Trao thêm quyền tự chủ cho các doanh nghiệp nhà nước và được phát triển theo các hình thức không có sự điều hành của nhà nước trong việc sản xuất và dịch vụ để đạt đến một sự tự do hóa cao hơn về lực lượng sản xuất, gia tăng sản xuất và năng cao mức sống của người dân.
• Trong các hình thức mà không có sự điều hành của nhà nước, sẽ không cho phép sự tập trung tài sản pháp nhân hoặc cá nhân.
• Gia tăng và đa dạng việc cung cấp tín dụng cho nhân dân.
• Cung cấp nguồn tín dụng cho lĩnh vực mà hoạt động dưới các hình thức không có sự điều hành của nhà nước.
• Làm việc bằng một sự nghiêm túc tối đa để làm tăng uy tín quốc gia trong các một quan hệ kinh tế quốc tế, thông qua sự chấp hành nghiêm ngặt các thỏa thuận đã ký kết.
• Tiếp tục tận dụng sự tham gia của các nguồn vốn nước ngoài, như là một yếu tố của sự nỗ lực đầu tư quốc gia.
• Xóa bỏ các bộ phận làm ăn không hiệu quả và các hình thức quan liêu, xóa bỏ một cách trật tự và dần dần hình thức tem phiếu.
• Trao vai trò tích cực cho các cơ chế tự do cạnh tranh và mở ra cơ hội cho nhà sản xuất cạnh tranh tự do trên thị trường bằng chính sức lực của mình.
• Đóng góp vào việc tái định cư dần dần ở nông thôn và cho phép việc trao đất sử dụng như một cách tạo công ăn việc làm.
• Mở cửa rộng hơn trong các hoạt động phi nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
• Nghiên cứu chính sách trong việc cho phép người cuba có thể đi du lịch nước ngoài..
• Thiết lập việc mua bán các phương tiện xe cộ giữa các cá nhân.
• Áp dụng các hình thức mới một cách có tổ chức trong lĩnh vực xây dựng nhà nước và phi nhà nước.
• Thiết lập việc mua bán nhà ở và linh hoạt trong các hình thúc chuyển nhượng tài sản khác.
• Giới thiệu các hình thức điều hành phi nhà nước trong thương mại và kiểm tra lại những hình thức cấm đoán làm hạn chế lĩnh vực này trong thời điểm hiện nay.
PV: Thưa ông, trong Nghị quyết Đại hội Đảng thì đường lối đối ngoại của Cu-ba với các nước được thực hiện ra sao trong thời gian tới?
Ông Gabriel Peret Tarrau: Việc cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội được thông qua tại Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba, không bao gồm sự chuyển đổi trong chính sách đối ngoại của chúng ta, cũng không bao gồm sự thay đổi trong các quan hệ đối với Mỹ hoặc những bè phái quốc tế của Mỹ.
Cuba tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc về quyền quốc tế, tiếp tục phản đối chiến tranh và sự can thiệp từ bên ngoài, chúng tôi phản đối đến cùng chính sách hai mặt mà một số các thế lực đang áp dụng trên trường quốc tế.
Là một đất nước đang phải gánh chịu hậu quả của sự khủng bố về mặt nhà nước, Cuba sẽ luôn ủng hộ các các kiến về sự công bằng và phù hợp với các quyền quốc tế để góp phần chấm dứt các hành động khủng bố. Cuba tiếp tục đòi trả tự do ngay lập tức cho năm chiến sĩ Cuba đang bị cầm tù tại Mỹ từ 12 năm qua do các hoạt động nhằm ngăn chặn khủng bố tại đất nước chúng tôi. Đồng thời chúng tôi vẫn nỗ lực củng cố các mối quan hệ với các đất nước anh em như Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển các hướng đi trong việc hội nhập tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ví dụ: “Liên minh Bolivar cho nhân dân trong khu vực Châu Mỹ của chúng ta” (ALBA). Cũng như tiếp tục đoàn kết hỗ trợ các nước khác trong lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, thể thao và các lĩnh vực khác tuỳ theo khả năng.
PV: Thưa ông, khi Nghị quyết Đại hội Đảng được triển khai thì người dân được hưởng những lợi ích gì?
Ông Gabriel Peret Tarrau: Việc cập nhật hóa chính sách kinh tế xã hội, trước hết sẽ đảm bảo cho việc kế thừa Cách mạng, sự tồn tại của một đất nước có độc lập và chủ quyền. Việc này, thông qua việc giải phóng các lực lượng sản xuất và sắp xếp lại thể chế, sẽ tạo điều kiện cho những tiến bộ bền vững trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta.
PV: Xin cám ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này!

