Đây chính là niềm tự hào, là thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong 10 năm qua. Nhưng để có được thành tựu ấy, nhất là để tạo được sự đồng thuận của 10 ngàn hộ dân trong diện di dời của dự án này là cả một quá trình nỗ lực và sáng tạo của những người làm công tác vận động quần chúng nhân dân.
![]() |
| Khánh thành một phần Đại lộ Đông – Tây vào ngày 2-9-2009. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Quận 1 là quận trung tâm của thành phố và cũng là quận đầu
tiên thực hiện việc di dời dân cư trong dự án đại lộ Đông - Tây. Tuyến đường đi
qua địa bàn quận dài gần 3 km với gần 8.000 nhân khẩu thường trú phải di dời đã
từng đặt ra cho quận 1 không ít khó khăn. Trước đây, khu cư dân sống ven kênh
Tàu Hủ - Bến Nghé chủ yếu là dân lao động nghèo và tâm lý chung của người dân
không ai muốn ngôi nhà mình nằm trong diện giải tỏa. Nhưng với sự nhiệt tâm của
đội ngũ làm công tác dân vận, lấy cái khó của dân làm của mình, những cán bộ dân
vận các đoàn thể của quận đã gặp dân để vận động và lắng nghe nguyện vọng của
từng hộ, đồng thời những cán bộ mặt trận, dân vận có thẩm quyền đã nhiều lần làm
việc với Ban đền bù giải tỏa để tìm hiểu phương án hỗ trợ, phương án nào có lợi
cho dân thì làm. Vì thế, đa phần các hộ dân đều đồng thuận và di dời sớm. Tại
quận 1, cũng có những hộ ban đầu chưa đồng tình, cán bộ dân vận nhiều lần thuyết
phục, giải thích và tìm cho được sự đồng thuận của người dân bằng những phương
án hỗ trợ thích hợp, cuối cùng tất cả người dân ở đây đều đồng tình và di đời
đúng thời hạn.
Tìm hiểu kinh nghiệm vận động các hộ dân di dời cho Dự án Đại lộ Đông - Tây, Bà
Trang Thị Cúc, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cô Giang nhớ lại:
Ngay khi nhận được những thông tin về dự án đại lộ Đông Tây, Đảng ủy Phường xem
đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa to lớn , nên đã xây dựng Nghị quyết chuyên
đề, triển khai đến các Chi bộ khu phố có liên quan, đồng thời, thông qua Chi hội
luật gia của phường để xác định những quyền lợi của các hộ dân nằm trong diện
giải tỏa, từ đó tạo được cơ sở pháp lý rõ ràng khi vận động người dân di dời.
Nhưng quyết định đến sự thành công của công tác chính là cán bộ Đảng viên ở đây
đã phát huy được vai trò tiên phong , gương mẫu. Bà Trang Thị Cúc nói:
Chính từ phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” mà quận 1 đã giải
quyết tốt những khó khăn trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ thi công cho công
trình đại lộ Đông - Tây.
Với 10 ngàn hộ dân nằm trong diện di dời trên toàn tuyến đại lộ Đông - Tây, thì
riêng quận 5 đã chiếm đến 3.000 hộ với chiều dài tuyến đại lộ đi qua địa bàn
quận là 4,4 km. Đặc điểm ở quận 5 có đông đảo đồng bào người Hoa cư trú. Chính
vì vậy, công tác vận động quần chúng ở đây đòi hỏi phải phát huy được sức mạnh
tổng hợp của các đoàn thể và chính quyền địa phương, đặc biệt là Tổ công tác
Người Hoa. Một trong những phường làm nhanh và làm tốt công tác này là phường 6.
Bà Vũ Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND phường kể: Ngay khi dự án đại lộ Đông Tây
được triển khai tại quận 5, phường đã tổ chức họp dân để nắm bắt nhu cầu và
nguyện vọng của từng hộ gia đình. Có nhiều phương án để người dân lựa chọn như:
người dân có thể nhận tiền để tự lo chỗ ở mới, tái định cư hoặc nhận nền đất ở
nơi khác… Đối với các hộ người Hoa, phường thành lập Tổ công tác chuyên trách để
đi sâu đi sát, giải quyết nguyện vọng đến từng hộ đồng bào người Hoa trên địa
bàn. Là người trực tiếp vận động người dân di dời trên địa bàn phường 6, bà Vũ
Thị Lương chia sẻ:
Cũng như các quận khác, ở quận 6 và quận Bình Tân, ban đầu nhiều hộ dân không
chịu di dời do chưa chấp nhận mức giá đền bù. Do thói quen sinh hoạt, một số hộ
thì không chấp nhận tái định cư trong các khu chung cư. Nhưng bằng sự kiên trì,
quyết tâm đeo bám kết hợp với nhiều cách làm khéo léo của đội ngũ cán bộ làm
công tác dân vận, quận 6 đã vượt qua khó khăn để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án
Đại lộ Đông Tây. Điển hình như phường 1, quận 6 đã tiến hành giải tỏa và bàn
giao mặt bằng trước thời hạn 3 tháng. Phát huy kinh nghiệm của phường 1, đội ngũ
cán bộ các phường còn lại cũng đã hoàn thành tốt công tác, đó là nguyên nhân
chính làm cho hơn 1.300 hộ dân trong diện giải tỏa của quận 6 vui vẻ di dời đến
nơi ở mới. Ông Lê Công Trí là một trong 6 hộ đầu tiên di dời đến chung cư 78 Tân
Hòa Đông, phường 14, quận 6 cho biết:
Phải nói rằng bằng sự mẫn cán của những người làm công tác dân vận, người dân đã
tin tưởng và nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của công trình đại lộ Đông Tây. Khi tìm
hiểu thông tin để thực hiện bài viết này, chúng tôi thật cảm kích vì có những
cán bộ dân vận hàng chục lần xuống tận các hộ dân để vận động, để lắng nghe dân.
Đúc kết những bài học kinh nghiệm từ công tác dân vận ở dự án Đại lộ Đông Tây,
Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư quận ủy Quận 6 cho biết:
Đại lộ Đông -Tây dài hơn 23 km đã hoàn thành giai đoạn 1. Đại lộ Đông Tây không
chỉ là điểm nhấn cho bức tranh quy hoạch của Tp. HCM, mà còn là nơi hội tụ những
cách làm hay trong công tác vận động quần chúng. Trên hết, đây chính là tầm
nhìn, là sức sáng tạo, là sự nhất quán trong đường lối lãnh đạo của Đảng bộ
thành phố. Đó là sự cầu thị, kiên trì của đội ngũ cán bộ- Đảng viên của cả hệ
thống chính trị ở cơ sở. Họ đã lấy công tác dân vận làm nhân tố then chốt, tạo
nên sự đồng thuận của người dân trước các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về quy hoạch phát triển đô thị.
Thành phố rồi đây sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn với hàng loạt các công trình, các dự
án lớn khác đang và sẽ hình thành. Và chắc chắn công trình đại lộ Đông - Tây với
nhiều bài học lớn ở đây được rút tỉa, nhân rộng như những bài học quý giá: Bài
học về quản lý Nhà nước, bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng
thuận và đặc biệt là bài học dân vận của hệ thống chính trị. Một khi người cán
bộ, Đảng viên vì dân, tin dân, biết đặt mình vào chính cuộc sống của dân thì
việc dù khó mấy cũng thành công./.
Thoại Diễm - Thanh Hùng

