Đài Tiếng Nói Nhân Dân Tp.HCM: Bước chuyển mình hòa nhịp với Báo chí hiện đại

Tiếp bước truyền thống của Đài phát thanh Giải Phóng, suốt 35 năm qua, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Tp.HCM không ngừng phát triển và từng bước đổi mới để phù hợp với thực tiễn cuộc sống cũng như hòa nhịp với Báo chí hiện đại.
Đối thoại cùng chính quyền thành phố- một trong những chương trình có tính tương tác cao, được khán thính giả yêu thích.
 

Trước đây, khi nhắc đến Đài TNND TP, người dân nghĩ ngay đến 2 kênh phát thanh AM610KHz và kênh FM99,9 MHz phát sóng 24 tiếng mỗi ngày phủ sóng khu vực Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Kể từ cuối năm 2009, khi trạm tiếp sóng tại Sóc Trăng được khánh thành, không ai trong chúng ta có thể quên làn sóng FM 103,2MHz đã mang kênh FM 99,9 của Đài đến với bà con các tỉnh miền Tây - khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Là diễn đàn phản ánh những nguyện vọng chính đáng của thính giả, là Tiếng nói của người dân thành phố HCM, tập thể những người làm chương trình của Đài không bằng lòng với những gì đã làm được mà luôn nỗ lực đổi mới từ nội dung đến hình thức các chương trình. Đài đã cho ra đời những chương trình phát thanh trực tiếp, có tính tương tác cao. Nhìn nhận về sự đổi mới của Đài trong những năm qua, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo nói:



Năm 2009 vừa qua chính là năm đánh dấu sự đổi mới toàn diện hệ thống các chương trình phát thanh của Đài TNND TP. Chương trình “Thời sự” đã được nâng thời lượng 30 phút với những bài bình luận, phóng sự sắc bén. Chương trình “Sài gòn buổi chiều” ra đời cùng với “Sài gòn buổi sáng” đã và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo thính giả nghe Đài. Ngoài ra chương trình “Giao thông 24h” đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Tp.HCM. Anh Huỳnh Lê Tú, tài xế và là cộng tác viên gắn bó với chương trình Giao Thông 24h chân thành bày tỏ:
 

Song hành cùng tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, bắt kịp nhịp độ phát triển của mạng internet, trang web voh.com.vn của Đài được thành lập đã đáp ứng kịp thời xu thế hội nhập qua việc kết hợp nội dung được truyền tải trên chiếc radio truyền thống với mạng internet mang lại nhiều tiện ích cho thính giả. Đặc biệt là với việc thành lập trang web, đã đưa sóng phát thanh của Đài có mặt trên khắp địa cầu. Đó là những nổ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài nhằm đem thông tin đến khắp mọi miền của tổ quốc hay từ trong nước đến bạn bè quốc tế. Chính sự ủng hộ của thính giả là nguồn động viên rất lớn cho tập thể phóng viên, biên tập viên của Đài làm việc không mệt mỏi, sản xuất ra những chương trình sau luôn hay hơn chương trình trước. Hơn 80 chương trình lên sóng phát thanh mỗi ngày trên cả 2 làn sóng AM và FM là một con số không hề nhỏ. Và mỗi chương trình đều là tâm huyết, là thành quả lao động cật lực của tập thể phóng viên, biên tập viên của Đài. Chị Hương Mỹ, một thính giả thân thuộc của Đài TNND thành phố chia sẻ về sự gắn bó của mình với làn sóng của đài:

 
Những cố gắng tự hoàn thiện mình của Đài đã được nhìn nhận xứng đáng khi đầu năm 2010, Đài cũng đã vinh dự đón nhận những giải thưởng báo chí quan trọng như: giải B và C - giải báo chí quốc gia, giải 3 báo chí của Hội nhà báo Tp HCM và nhiều giải thưởng, thành tích đáng tự hào khác. Đài đã 3 năm liền được tặng cờ thi đua xuất sắc của ngành phát thanh và truyền hình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ thông tin truyền thông trao tặng cùng nhiều bằng khen của UBND TP. Đầu tháng 6-2010, Đài TNND TP đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ tặng cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009. Ngoài ra, 3 phòng ban của Đài cũng được công nhận là những tập thể có thành tích thi đua xuất sắc điển hình trong 5 năm 2005-2010 là Tổ giao thông 24 h ban FM, phòng Kế hoạch -Tài vụ và Ban Thời sự được nhận bằng khen của UBND TP. Trong không khí chào đón ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6, việc đón nhận cờ thi đua càng mang ý nghĩa to lớn, là nguồn động viên cho Đài tiến tới đổi mới cả về lượng và về chất của các chương trình phát thanh. Chia sẻ về vấn đề này, Giám Đốc Đài TNND TP, ông Nguyễn Châu Kỳ nói:

 
Để hoàn thành những kế hoạch, định hướng cho tương lai nhằm phục vụ thính giả ngày càng tốt hơn cần có sự đồng lòng của cả tập thể cán bộ viên chức phóng viên, biên tập viên các phòng ban của Đài. Đội ngũ hơn 150 phóng viên, biên tập viên của Đài với nghiệp vụ chuyên môn cao, trình độ bản lĩnh chính trị vững vàng là thế mạnh để Đài từng bước phát triển kế hoạch, định hướng của mình. Riêng đội ngũ phóng viên trẻ là những người năng động, sáng tạo, luôn có ý thức tự giác cao trong nghề nghiệp, luôn trong tư thế sẵn sàng xông pha đến những vùng sâu vùng xa của tổ quốc như huyện đảo Trường Sa, cung đuuờng Trường Sơn hay những miền đang bị thiên tai bão lũ để phản ánh kịp thời đến người nghe. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi đội ngũ những phóng viên, biên tập viên trẻ đã biết kế thừa một cách năng động và phát huy có hiệu quả sự dìu dắt của những cây bút đàn anh,đàn chị. Năm 2010, Đài cũng đã vinh dự đón nhận những giải thưởng báo chí có giá trị cho các tác phẩm của những phóng viên trẻ Ban Thời Sự và Ban Khoa Giáo như: giải B và C báo chí quốc gia, giải 3 báo chí thành phố và nhiều giải thưởng chuyên ngành khác. Cây bút trẻ Trương Thị Hồng Thúy hiện công tác tại Ban Khoa Giáo của Đài là 1 trong những nhà báo trẻ đạt được nhiều giải thưởng báo chí trong năm 2010. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hồng Thúy tâm sự:

 
Với tất cả niềm tin yêu nghề, tập thể lãnh đạo, cán bộ , phóng viên biên tập viên của Đài TNND TP sẽ sự nổ lực hết mình luôn tự hào được cùng các báo đài bạn góp sức mình cho sự phát triển của đất nước nói chung và của Tp.HCM nói riêng. Tự hào là cơ quan báo chí mà thính giả tin tưởng gửi trọn niềm tin, Đài TNND TP sẽ không ngừng đổi mới chính mình để Đài thật sự là Tiếng nói của Đảng bộ Chính quyền Tp, là người bạn thân thiết không thể thiếu của bạn nghe Đài gần xa hòa nhịp cùng với Báo chí hiện đại ngày nay.  

Ngọc Hiếu