Đang củng cố, thu thập thêm chứng cứ tiếp tục hành trình đòi công lý cho nạn nhân bị chất độc da cam
(VOH) - Vụ kiện hậu quả chất độc hóa học da cam trong Chiến tranh Việt Nam là một vụ kiện của Nhóm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin đối với 37 công ty sản xuất hóa chất của Hoa Kỳ, những đơn vị đã sản xuất các chất hóa học phát quang cây cối có chứa chất độc da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
![]() |
|
Ông Huỳnh Thế Cuộc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP.HCM, đọc lời kêu gọi các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin. Ảnh: ItaExpress |
Vụ kiện đã thu hút sự chú ý của dư luận Việt Nam và quốc tế. Vài tổ chức xã hội đã kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc dioxin, ủng hộ bên nguyên. Cho đến nay, vụ kiện đã qua hai phiên tòa sơ thẩm Tòa án liên bang tại quận Brooklyn và tòa phúc thẩm ở Tòa kháng án liên bang khu vực 2 ở New York bác đơn kiện của nguyên đơn với lý do chính: bên nguyên chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mối quan hệ giữa bệnh tật của họ với chất dioxin, không có căn cứ pháp luật quốc tế, các công ty hóa chất chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ nhưng chính phủ Mỹ lại có quyền miễn tố. Do đó ngày 2 tháng 3 năm 2009 vừa qua, tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn thỉnh cầu của nguyên đơn Việt Nam.
Không nản lòng, hiên Hội Nạn nhân chất độc da cam VN vẫn đang tiếp tục nỗ lực trong việc đại diện các nạn nhân chất độc da cam VN đòi công lý. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đã đề ra khá cụ thể trong chương trình kế hoạch hoạt động trong năm 2009, Ông Huỳnh Thế Cuộc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hồ Chí Minh có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề về việc tiếp tục cuộc hành trình đòi công lý:
Ngọc Thanh
