Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Bảo- nhà ở Q9- và đây là lần
thứ 3 anh đến đây:
Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc TP.HCM, từ đầu năm đến nay, số người đến đăng ký thất nghiệp tại trung tâm tăng đột biến. Cụ thể: Trong quý I/2011 số người đến đăng ký BHTN là gần 23.000 người (tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái). Chỉ tính riêng trong tháng 3 đã trên 10.600 người, tháng 4 tăng hơn 31% với gần 14.000 người. Theo ông Nguyễn Cao Thắng-Phó giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm TP: Sở dĩ có tình trạng này là do người lao động và doanh nghiệp đã biết đến chủ trương bảo hiểm thất nghiệp, một phần do giá cả “leo thang” khiến nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân công, thêm vào đó nhiều lao động không đủ sống với mức lương cũ nên “nhảy việc” với hy vọng tìm được chỗ mới tương đối hơn. Đa số người đến đăng ký thất nghiệp rơi vào nhóm lao động phổ thông thuộc các ngành may mặc, da giày…
![]() |
|
Người lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại quận Bình Tân. (ảnh: SGGP) |
Qua trò chuyện với một số lao động đến đăng kí bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi
nhận thấy không ít người quan niệm rằng: "Đã đóng đủ thời gian để được hưởng
BHTN nên tội gì không nghỉ việc để được hưởng". Thậm chí một số người đã có việc
làm mới nhưng vẫn chịu khó dành thời gian lui tới để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm
thất nghiệp. Với tính toán như vậy phần thiệt bao giờ cũng sẽ thuộc người lao
động, ông Nguyễn Cao Thắng cảnh báo :
Qua 2 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp trên nhiều mặt như: về vốn, tạo điều kiện học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm, bảo hiểm y tế... để ổn định cuộc sống. Năm 2010 có trên 99% hồ sơ đã được giải quyết và trong quí 1 năm, năm nay cũng đã giải quyết được cho trên 18 ngàn người (chiếm trên 83% hồ sơ nộp vào). Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện chi trả cho bảo hiểm thất nghiệp đang còn gặp không ít vướng mắc như: Qui định trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng kí thất nghiệp, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là quá ít vì họ bị phụ thuộc vào thời gian người sử dụng lao động cung cấp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cũng như các loại giấy tờ khác; Song song đó, các văn phòng đại diện hiện nay chỉ mang tính tạm thời nên cơ sở vật chất khá thiếu thốn, chật chội; Người lao động liên tục khiếu nại với lý do không được nhận trợ cấp đúng thời gian quy định, một số trường hợp khác không tiếp tục được nhận sau tháng đầu tiên; Các nhân viên của Trung tâm hầu hết chưa được tập huấn về kỹ năng giao tiếp dẫn đến việc xảy ra các mâu thuẫn trong quá trình giải quyết hồ sơ với người lao động….
Bên cạnh đó, Ông Trần Anh Tuấn-Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP cũng cho rằng:
Hiện nay ngoài Phòng BHTN đặt tại Trung tâm giới thiệu việc làm TP ( Q Bình Thạnh), còn có 5 điểm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến BHTN ở Q Bình Tân, Quận 7, quận Thủ Đức, Huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ngoài việc giảm tải, các điểm này còn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đến được nơi gần nhất để giải quyết thủ tục. Đó là sự cố gắng của những người làm công tác giải quyết chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên, về phía người lao động cũng cần tìm hiểu rõ bản chất của chính sách bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện cho tốt và đúng ý nghĩa của nó./.


