Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng: 10/12/1945-10/12/2010 và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 2.

(VOH) - Đến dự buổi lễ có Đại tướng Lê Văn Dũng-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Trung Kiên-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Triệu Xuân Hòa-Tư lệnh Quân khu 7,… cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Bộ quốc phòng, UBND Tp HCM cùng đông đảo các đồng chí cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 qua các thời kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ-Chính ủy Quân khu 7, đã ôn lại truyền thống và trang sử hào hùng 65 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Cách đây 65 năm vào ngày 10/12/1945, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 7, ngay khi thành lập đã nhanh chóng phát triển 3 thứ quân, sáng tạo nhiều cách đánh địch độc đáo. Hoạt động của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích rộng khắp trên địa bàn góp phần với cả nước làm thất bại các kế hoạch của địch như “đánh nhanh thắng nhanh”, “ bình định Nam bộ”… góp phần dẫn đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vượt qua những năm tháng gian khổ, tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng, từ dân quân, du kích đến bộ đội chủ lực, hình thành những đơn vị mạnh từ cấp Đại đội lên cấp Sư đoàn; tổ chức nhiều trận đánh, lập nhiều chiến công vang dội qua các trận đánh như: Tua Hai, Biên Hòa, Bình Giã, Bàu Bàng, Lộc Ninh, Phước Long,… Khi đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham gia thực hiện nhiệm vụ quân quản, khắc phục hậu quả chiến tranh; phá gỡ bom, mìn và cùng với lực lượng công an truy quét tàn quân địch. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã cùng các lực lượng khác chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế.Trong những năm qua, Đảng uỷ-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tiến hành nhiều giải pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng . Quân khu đã từng bước giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng tiềm lực quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng. Đúc kết những bài học kinh nghiệm trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 7, thiếu tướng Phạm Văn Dỹ-Chính ủy Quân khu 7, phát biểu:

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Văn Dũng đã biểu dương bước phát triển và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân khu 7, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đại tướng Lê Văn Dũng, nhấn mạnh: Quân khu 7 đứng chân trên một địa bàn chiến lược quan trọng gồm 9 tỉnh thành phố có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng, củng cố an ninh của cả nước. Đại tướng Lê Văn Dũng cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Cũng tại buổi lễ, Quân khu 7 đã vinh dự đoán đón nhận Huân chương Sao vàng-Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước nước ta tặng thưởng lần thứ 2 cho lực lượng vũ trang Quân khu.