Đầu tư nguồn nước và chống thất thoát nước: Giải quyết đồng bộ

(VOH) - Những năm gần đây ngành cấp nước TPHCM có nhiều đổi mới trong đầu tư và cung ứng các dịch vụ liên quan đến nước máy, đã đáp ứng được 83% nhu cầu nước sạch cho TP.

Sản lượng nước máy từ 450.000 m3 năm đầu giải phóng Sài Gòn tăng lên 1.350.000 m3/ngày đêm hiện nay, có 3.800 km đường ống cấp nước phát triển mới và lắp đặt 730.000 đồng hồ nước cho khách hàng tăng từ 3,3 đến 4,6 lần so với năm 1975 và hiện nay cũng có nhiều dự án đang triển khai xây dựng nhà máy nước của các thành phần kinh tế với công suất phát nước trên 500.000 m3 nước mỗi ngày khẳng định quyết tâm của ngành cấp nước không để thiếu nước máy trước tốc độ phát triển của đô thị và chất lượng sống của người dân. Ghi nhận sự nỗ lực trên song trong tình hình kinh tế, xã hội TP đổi thay nhanh như hiện nay vẫn còn nhiều vùng ven, ngoại ô TP, ngay cả trong nội đô có khu dân cư không có hoặc thiếu nước máy để sử dụng, sản xuất- kinh doanh, người dân có lúc phải mua nước bên ngoài với giá cao, tự khai thác nước ngầm, Theo Tổng công ty cấp nước sàigòn (Sawaco), vùng dân cư xã Bà Điểm thuộc dự án nhà máy nước Kênh Đông với công suất 200.000m3/ngày đêm, dự án này đáng lẽ hoàn thành vào giữa năm 2009 nhưng vì vướng đường ống cấp nước dài khoảng 9km chưa ngã ngũ về vị trí lắp đặt nên mới kéo dài thời gian thực hiện và đến giờ chưa xác định rõ thời gian hoàn thành nhà máy. Ông Nguyễn Hòa Bình, phó giám đốc công ty cổ phần cấp nước Kênh Đông cho biết, công ty chúng tôi đang chờ quyết định của TP về vị trí lắp đặt đường ống dẫn nước về nhà máy Tân Hiệp, nếu TP có văn bản sớm, trong vòng 6 tháng thi công thì nhà máy có thể phát nước.

Đó cũng chỉ là hy vọng và nhà máy nước Boo Thủ Đức với công suất 300.000m3/ngày đêm cũng trễ so với kế hoạch phát nước làm khổ người dân ở Nhà Bè, quận 7, quận 8 và một phần ở quận tư mòn mỏi chờ đợi nguồn nước này. Với tiến độ xây dựng hiện nay, nhà máy nước Boo Thủ Đức dự kiến trong tháng 6/2010 sẽ bắt đầu phát nước. Ông Lý Chung Dân, phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn khẳng định:

Từ nay đến năm 2015 với nhiều dự án khác đã chuẩn bị, tới lúc đó TP có sản lượng nước lên tới 2,4 triệu m3/ngày đêm, theo Sawaco là đủ nước để phục vụ TP. Sản lượng nước tăng là tín hiệu vui nhưng sản lượng tăng mà thất thoát nước còn chiếm tỉ lệ cao như trong 1.350.000 m3 nước hiện nay, thất thoát tới 40% là không thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBNDTP cho đây là mục tiêu phải khắc phục:

Dĩ nhiên thất thoát nước chiếm tỉ lệ cao có nhiều nguyên nhân, theo chúng tôi, ngoài lý do mạng lưới cấp nước tiếp nhận từ trước củ kỹ, xuống cấp, hư hỏng nhiều, xảy ra rò rỉ khó phát hiện, còn có cả nguyên nhân yếu kém về năng lực quản lý, điều hành hệ thống cấp nước. Sawaco cho rằng, đây là khó khăn nhất của ngành, muốn cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước hiện hữu phải có vốn và thời gian, công việc này đang tiến hành song song với đầu tư nguồn nước mới. Hiện nay qua hợp tác và được sự hỗ trợ từ nhiều phía ở nước ngoài, công tác chống thất thoát nước bắt đầu khởi động với nhiều dự án và chương trình khả thi, chắc chắn đến năm 2015 sẽ giảm xuống còn 30-32% và đến năm 2025 còn thất thoát nước khoảng 25%. Ông Lý Chung Dân, phó tổng giám đốc Sawaco cho biềt cụ thể:

Quyết tâm của Sawaco đầu tư sản lượng nước và chống thất thoát nước, thất thu nước theo lộ trình trên cơ sở hợp tác với các cơ quan tài chính, chuyên ngành trong và ngoài nước có hiệu quả cao còn phải giải quyết đồng bộ về tình hình biến đổi khí hậu, con người, môi trường nguồn nước, đặc biệt là phải tổng kết cho được những bài học kinh nghiệm trong đầu tư dự án nhà máy Boo Thủ Đức, Kênh Đông, để sau này đầu tư các dự án khác không gặp những trở ngại, vướng mắc như trước đây, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí tiền vốn đầu tư mà nguồn nước vẫn chưa khai thác, làm khổ người dân chờ đợi nước máy.

Ngọc Xuân