ĐBSCL chủ động đối phó với tình hình lũ diễn biến phức tạp

(VOH) - Hiện mực nước lũ ở ĐBSCL đã đạt đỉnh và cường suất giảm nhẹ nên tình hình đê bao bị vỡ đã được khắc phục tốt hơn. Ghi nhận của Phóng viên Minh Tâm tại các tỉnh ĐBSCL:


Lũ lụt tại ĐBSCL
diễn biến phức tạp

Tại tỉnh Đồng Tháp có trên 700 hécta lúa vụ 3 bị ngập, 24.000 hécta đang bị uy hiếp. Nhà bị ngập với gần 1.700 căn, nhà bị sập đổ cuốn trôi là 15 căn, nhà bị hư hại 352 căn. Tại buổi làm việc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã chỉ đạo các huyện, thị, thành tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 24/24h; tập trung gia cố những đoạn, tuyến đê bị rò rỉ và không đảm bảo cao trình đỉnh lũ năm 2000; chú ý những đoạn đê có hiện tượng thấm qua mái đê hạ lưu và những gốc cây mục ở thân đê là nguyên nhân dẫn đến việc vỡ đê. Tỉnh tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân biện pháp bảo vệ tính mạng trẻ em; khuyến cáo các ngư dân khi mưu sinh trên những cánh đồng lớn, ngập sâu nên mang theo phao, can nhựa và áo phao để phòng ngừa khi có mưa, dông. Ông Đào Xuân Học đã đánh giá cao công tác chống lũ của tỉnh Đồng Tháp. Về hỗ trợ cho các tỉnh, tại Đồng Tháp cũng được Chính Phủ quyết định chi 25 tỷ đồng.

Tại tỉnh An Giang, đến sáng hôm nay nước lũ lên nhanh vượt báo động III, nên phần lớn các tuyến đê đập đều có nước xấp xỉ và tràn qua đê, nhất là các tuyến đê ở các xã huyện Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên, Chợ Mới và thị xã Châu Đốc. Hiện nay, ngoài công tác tập trung gia cố tôn cao đê, đập, chống rò rĩ và sạt lở đê các địa phương đã cho hơn 600 học sinh của 5 điểm trường sinh ở các huyện Châu Phú , Châu Thành và Chợ Mới tạm nghỉ học. Trong ngày hôm qua, toàn tỉnh An Giang đã triển khai hơn 38.000 lượt người gồm các chiến sĩ, bộ đội , dân quân tự vệ lực lượng vũ trang quân đội, Công an Biên phòng, các hội đoàn thể và sinh viên đại học An Giang, sử dụng xáng cạp, kober và cừ tràm, lưới B40, sắt, bao cát tham gia gia cố hơn 387 km đê, đập tạm, cống bọng. Song song công tác bảo vệ sản xuất, hiện nay tỉnh An Giang tăng cường công tác bảo vệ trẻ trong mùa lũ. Hiện các địa phương đã tổ chức đưa rước hàng ngày cho gần 2.800 học sinh; bố trí 39 điểm giữ trẻ với 1.200 cháu. Tỉnh An Giang có chính sách hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng tiền ăn/ngày cho trẻ và hỗ trợ kinh phí cho các phụ nữ tham gia tại các điểm giữ trẻ. Để hạn chế cho trẻ bị tử vong trong mùa lũ tỉnh ông Huỳnh Thế Năng -Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết thêm :

Còn tại vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, mực nước trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lúc 7 giờ sáng 1/10 ở mức 2,17 m dưới báo động 3 là 0,23 m. Ông Lương Ngọc Diệp ở xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa cho biết về tình hình lũ ở đây.

Trước tình hình lũ phức tạp ở ĐBSCL, ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích 170 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 hỗ trợ 8 tỉnh thuộc ĐBSCL đối phó với mưa lũ, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn dân cư. Thủ tướng quyết định phân bổ số tiền trên cho các tỉnh An Giang 60 tỉ đồng, Đồng Tháp 25 tỉ đồng, Kiên Giang 20 tỉ đồng, Tiền Giang 15 tỉ đồng, Hậu Giang 15 tỉ đồng, Long An 10 tỉ đồng; Vĩnh Long 10 tỉ đồng và TP Cần Thơ 15 tỉ đồng.