Anh Lê Hồng Phương ở ấp Minh Thoại, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang lo lắng vì ruộng lúa nhà mình bị ngập nhiều ngày qua. Dù nỗ lực bơm, tát ngày đêm nhưng mưa cứ dồn dập thì không mong gì cứu lúa được. Không riêng ruộng nhà anh bị thiệt hại mà nhiều hộ lân cận cũng bị nước ngập. Nhiều diện tích mạ non bị ngập nước dài ngày phần lớn đã bị chết. Người dân đang nôm nốp lo lắng vì triều cường còn lên vài ngày nữa, trong khi trời vẫn còn mưa. Anh Lê Hồng Phương nói:
Tính đến nay, ở các huyện vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã có trên 65 ngàn hécta lúa mùa cấy trên ruộng tôm bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một số trà lúa thu đông sớm ở các địa phương khác bị đổ ngã trong nước. Ông Đỗ Minh Nhựt, phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết:
Tại tỉnh An Giang, nhiều diện tích lúa thu đông xuống giống khoảng 20 ngày ở các địa phương như: Thoại Sơn, Châu Thành,…bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải bơm tát liên tục nhưng lúa vẫn bị thiệt hại từ 20-50%, nhiều hộ dân phải sạ lại và chi phí tiền công bơm tát cũng tăng hơn so với mọi năm. Ông Nguyễn Văn Giữ ở ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn nói:
Còn tại huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị của tỉnh Sóc Trăng, nhiều diện tích lúa cũng bị ngập sâu từ 20 đến 40 cm. Theo thống kê, tỉnh Sóc Trăng hiện đã xuống giống được gần 20.000 hécta lúa mùa và thu đông. Nếu tình hình mưa bão tiếp tục kéo dài thì khả năng có khoảng 25% diện tích bị ảnh hưởng và tiến độ xuống giống sẽ chậm hơn. Tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu của nông dân các huyện vùng ngọt hóa như Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh, Năm Căn, Cái Nước,...bà Phạm Thị Huệ, ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, người có hoa màu bị thiệt hại trong đợt mưa vừa qua nói:
|
![]() |
|
Bơm tháo úng cứu lúa ở Long Mỹ (Hậu Giang). Ảnh: SGGP |
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua cũng đã làm cho hơn hàng ngàn hécta lúa thu đông ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn từ 5 đến 15 ngày tuổi bị ngập úng hoàn toàn. Ngoài ra, hàng trăm hécta lúa thu đông đang trong thời gian thu hoạch cũng bị mưa lớn làm đổ ngã. Mặt khác, mưa liên tục cũng đã làm cho dịch bệnh trên lúa thu đông gia tăng, trong đó có hơn 200 hécta bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt khiến cho chi phí thu hoạch tăng cao và do không phơi được nên chất lượng lúa giảm, khó tiêu thụ. Kỹ sư Nguyễn Văn Luận, phụ trách chương trình cùng nông dân ra đồng của tỉnh Hậu Giang cho biết thêm:
Không chỉ thiệt hại trên cây lúa và hoa màu, hiện diện tích mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng đang có nguy cơ bị mưa lũ đe dọa. Để khắc phục thiệt hại này, UBND các địa phương trong huyện đã triển khai thu hoạch mía nhằm hạn chế thiệt hại. Về phía tỉnh, ông Nguyễn Liên Khoa- phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nói:
Có thể nói, trong tình hình biến đổi khí hậu rất rõ nét như hiện nay thì việc chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa bão gây ra là rất cần thiết. Mỗi người dân cần ý thức bảo vệ tài sản, tính mạng và đặc biệt là cần phải chủ động ứng phó, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp để thích ứng với tình hình phức tạp của thời tiết bất thường.


