ĐBSCL tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

(VOH) - Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, nhiều tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang tập trung nhiều giải pháp cho công tác phòng chống dịch bệnh.

ĐBSCL tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
(Nguôn: dongthap)

Tại tỉnh Kiên Giang, ngay sau khi xảy ra trường hợp nhiễm cúm AH5N1 gây chết người ở huyện Giồng Riềng vào dịp tết nguyên đán thì mới đây, cũng tại huyện Giồng Riềng xảy ra ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên đàn gà giống Ai Cập ở xã Vĩnh Thạnh. Các ngành chức năng đã tiến hành biện pháp bao vây, dập dịch và tiêu hủy đàn gà hơn 110 con, tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực mắc bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh đã tiêm phòng cho hơn 300.000 con gà, vịt, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng hơn 2 triệu mét vuông khu vực chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia cầm, vận động người dân ý thức trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Hiện nay, đã qua 15 ngày tại tỉnh Kiên Giang không phát sinh ổ dịch mới. Ông Nguyễn Thành Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Kiên Giang cho biết:


Ở tỉnh Sóc Trăng, tính từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn đã có 4 ổ dịch cúm gia cầm H5N1. Toàn tỉnh có khoảng 3 triệu con gà, trong đó khoảng 1 triệu con nuôi nhỏ lẻ theo hình thức thả vườn. Đặc điểm của gà nuôi thả vườn là số lượng không nhiều, trung bình khoảng 15 con/hộ dân, ban ngày tự đi tìm thức ăn trong vườn, tối về ngủ trên cây. Do vậy, ngành thú y tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêm phòng vắc xin cho gà thả vườn. Ông Nguyễn Thanh Việt, Trưởng trạm thú y huyện Kế Sách nói:

Còn An Giang là một trong những tỉnh, thành có số lượng đàn vịt lớn với hơn 4 triệu con. Đây là địa bàn nằm giáp ranh tỉnh Kiên Giang nơi xảy ra dịch cúm gia cầm. Hiện nay, bên cạnh một số hộ nông dân đã mở rộng chuồng trại chăn nuôi thủy cầm, gia cầm theo hướng an toàn sinh học nên đã hạn chế được dịch cúm thì vẫn còn số đông bà con nông dân nuôi, nhốt theo kiểu thả lan hoặc chạy đồng theo mùa vụ nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Tỉnh tăng cường kiểm soát, giám sát địa bàn ngăn không cho gia cầm từ các vùng có dịch thâm nhập vào An Giang. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho hay:


Đáng chú ý là từ nửa tháng nay, ở nhiều địa phương trong đó có ấp xóm Chòi Keo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tình trạng đàn vịt chết rãi rác không được tiêu hủy xảy ra tràn lan. Một số hộ chăn nuôi thiếu ý thức đã vứt xác vịt chết xuống kênh mương làm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, số gia cầm còn sống chưa tiêm phòng được người chăn nuôi tẩu tán bán ra thị trường cho người dân tiêu thụ. Chính quyền địa phương biết được nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn. Ông Võ Thanh Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hảo nói:

Tình trạng xác gia cầm chết được người chăn nuôi vứt xuống kênh rạch hoặc tẩu tán bán cho người tiêu dùng không được kiểm dịch đang là mối nguy hại trong việc lây lan dịch bệnh trên đàn gia cầm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong lúc này, dịch cúm gia cầm H5N1 đang có diễn biến phức tạp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Vì vậy, ngành thú y và chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp ngăn chặn. Trước mắt cần xử lý triệt để, khử trùng kỹ càng tại nơi có gia cầm chết, đồng thời vận động người dân chăn nuôi gia cầm đăng ký với ngành thú y, thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ; tuyên truyền người dân biết rõ tác hại của dịch cúm gia cầm H5N1 để giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe bản thân và cộng đồng.


Một điểm đáng chú ý là hiện nay, một số nơi ở ĐBSCL đã bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân sớm và sau đó là thu hoạch rộ. Các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng với hàng ngàn đàn ở các tỉnh sẽ di chuyển ra đồng. Đây là một khó khăn lớn cho các địa phương trong vùng khi triển khai các biện pháp quản lý, tiêm phòng. Vịt chạy đồng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lây lan dịch cúm gia cầm. Do đó, cùng với ngành thú y và chính quyền địa phương, mỗi người dân, mỗi hộ chăn nuôi gia cầm cần chủ động có biện pháp bảo vệ đàn gà, đàn vịt của mình; chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện gia cầm có biểu hiện nghi mắc bệnh cúm để chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Làm được như vậy sẽ không chỉ giảm thiệt hại về kinh tế, bảo vệ sức khoẻ cho gia đình mình mà đây còn là trách nhiệm với cộng đồng.