![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ, ĐBQH Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (ảnh: HNM) |
(VOH) - Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và vào đầu tháng 1/2014, Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013 của nước ta chính thức có hiệu lực pháp luật. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - pháp lý, đánh dấu khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Xoay quanh ý nghĩa và giá trị của bản Hiến pháp, phóng viên Đài TNND TPHCM có phỏng vấn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, ĐBQH Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

