(VOH) - Dọc tuyến sông Sài Gòn từ Gò Vấp đến Hóc Môn, Củ Chi hiện nay có nhiều đổi thay, các tuyến đê bao không chỉ ra hình dáng con đường giao thông nối liền các quận, huyện mà còn là lá chắn ngăn lũ do triều cường và mưa từ nước sông Sài Gòn đổ vào nội đồng.
Xây cống điều tiết nước có van đóng mở tự động dọc kênh Tham Lương, quận Gò Vấp - Ảnh: Văn Nam-TBKT S
Người dân sống trên mãnh đất này vui mừng biết bao, không còn lo sợ bị ngập nước như trước đây. Đó là nhờ sự quyết tâm đầu tư các công trình thủy lợi của thành phố suốt trong nhiều năm liền và đến mùa mưa năm 2011 đã phát huy chống ngập hiệu quả và còn giải quyết tốt môi trường kênh rạch. Đó là những công trình do Ban quản lý (BQL) đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở NN PTNT TPHCM làm chủ dự án. Đầu tiên là công trình bờ hữu ven sông Sài Gòn, Nam Rạch Tra- Bắc Rạch Tra đến nay đã thực hiện được 95% khối lượng công việc và chủ dự án đang phối hợp với huyện Củ Chi giải quyết tái định cư các hộ dân còn lại để thu hồi mặt bằng thi công tiếp những hạng mục còn lại hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm nay như ông Khưu Thành Khiêm, Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nói:
Dự án tiêu thoát nước giải quyết môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên cũng đạt 70% khối lượng công việc, nhiều cống điều tiết nước đã đưa vào vận hành chủ động ngăn được lũ và qua nạo vét kênh rạch bước đầu tạo sự thông thoáng về cảnh quan cho khu vực của các quận có dự án đi qua góp phần tiêu thoát nước nhanh, giảm nhiều điểm ngập ở các khu công nghiệp, khu dân cư. Cũng giống như công trình trên, dự án này cũng đang bị vướng 1 số mặt bằng chưa giải tỏa được. Ông Trần Thanh Tùng, Phó BQL dự án Tham Lương cho biết:
Công việc này được giải quyết không những thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công viêc còn lại của dự án Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên mà còn giúp cho chủ dự án khởi công xây dựng cống Vàm Thuật và cống Rạch Nước Lên ở đầu kênh Tham Lương và cuối Rạch Nước Lên vào cuối năm nay có thêm ý nghĩa chống ngập triệt để. Phó BQL dự án Tham Lương Trần Đăng Nghĩa cho biết thêm:
Dự án tiêu thoát nước rạch Cầu Sa đến giờ có 2 gói thầu đã thực hiện xong đang phát huy hiệu quả và gói thầu số 3 gồm các hạng mục cống xả và nạo vét kênh đang được nhà thầu khẩn trương thi công quyết tâm hoàn thành gói thầu này vào cuối năm nay. Nhà máy xử lý nước thải Suối Nhum ở phường Linh Trung quận Thủ Đức đã được thành phố ghi vốn trong năm nay và chủ dự án đang xúc tiến mọi công việc từ việc chọn nhà thầu đầu tư công nghệ xử lý đến việc cùng với địa phương lập phương án bồi thường 30 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án với quyết tâm cao để năm 2012 có khởi công xây dựng nhà máy. Ông Tăng Minh Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình khẳng định điều này:
Theo Trung Tâm điều hành chống ngập nước thành phố thì tất cả những dự án trên đều nằm trong quy hoạch tổng thể có ý nghĩa chống ngập của thành phố và công tác giải phóng mặt bằng còn lại thực hiện khẩn trương để sớm hoàn thành tiếp những công việc của dự án mới phát huy tác dụng 100% của các hạng mục công trình, từ đó vùng đất nông nghiệp ở ngoại ô thành phố mới phát triển hơn nữa đúng với tiềm năng của nó. Được biết UBND TPHCM vừa gửi công văn kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách và vốn huy động trên 14.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các dự án trên theo quy hoạch thủy lợi chống ngập và giải quyết môi trường ở khu vực TP. Tổng vốn này gồm 13.000 tỷ đồng dành cho công trình kiểm soát triều và 1.000 tỷ đồng để nạo vét tiếp kênh rạch vì ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình chống ngập nội thị của TP trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay để hoàn thiện các dự án trên, trong đó có đủ vốn triển khai giai đoạn 2 của dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn và dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên.