Mặc dù vậy, xe buýt đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe, mất an toàn giao thông, nhất là trong thời gian gần đây xe buýt đã gây ra không ít vụ tai nạn giao thông làm chết người. Đến đây thì nhiều người nghi ngờ tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật của tài xế cũng như của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Lãnh đạo Sở giao thông vận tải TPHCM khẳng định, hiện nay tài xế không chịu bất cứ áp lực nào như cách đây nhiều năm để phải phóng nhanh, vượt ẩu, chạy đua với thời gian. Có chăng là áp lực khi phải lưu thông trên những con đường chật chội, đông người. Lý giải cho điều này ông Dương Hồng Thanh – PGĐ Sở GTVT cho biết, trong số vụ tai nạn làm chết người kể trên, có 10/11 vụ xảy ra vào thời gian cao điểm từ 6 đến 8 giờ sáng và từ 16 đến 19 giờ tối, do vậy không có chuyện tài xế phóng nhanh, vượt ẩu. Mặc dù vậy ngành giao thông cũng nhìn nhận vẫn còn một số tài xế lơ là trách nhiệm của mình. Ông Dương Hồng Thanh nói thêm: “Tôi cho rằng, chúng ta cần đánh giá khách quan và nhiều chiều. Tôi thừa nhận có những lái xe chạy ẩu nhưng cũng có lái xe chấp hành rất tốt. Chúng tôi đã gặp anh em lái xe và họ tâm sự rằng, họ có cảm giác bị coi là tội đồ, điều kiện làm việc cũng rất khắc nghiệt, hoạt động tác nghiệp trên đường không đơn giản chút nào, phải có kỹ năng, người lái xe phải biết kiềm chế nếu không rất dễ bị tai nạn”.
![]() |
|
Vụ xe
buýt gây tai
nạn chết người đêm 28/2 (ảnh: dantri)
|
Với thực trạng giao thông và đường sá như hiện nay dù cẩn
thận hết sức cũng khó tránh được sự cố tai nạn. Vì xe buýt lưu thông trong vòng
vây của xe gắn máy, xe tải giống như con voi đi giữa bầy kiến. Có thể một số vụ
tai nạn có liên quan đến xe buýt xảy ra trong thời gian gần đây là ngẫu nhiên và
nó cũng không thể tạo ác cảm với xe buýt từ những việc như vậy. Trong suốt một
thời gian dài xe buýt làm cho người đi đường ngứa mắt không chỉ vì cách lưu
thông mà còn bởi vóc dáng quá khổ của nó làm choáng hết mặt đường. Vào giờ cao
điểm, nhiều tuyến đường chỉ rộng khoảng 9 đến 10 mét, trong khi xe thì quá lớn
lại thường xuyên ra vào trạm làm người đi đường thấy bực.
Ông Dương Hồng Thanh cho hay, từ năm 2002 đến năm 2004 TPHCM tập trung đầu tư
cho xe buýt. Thời điểm đó TP có khoảng 3200 xe buýt, xe máy và xe ô tô cộng lại
khoảng 2,6 triệu xe. Đến thời điểm hiện tại tổng số xe buýt giảm chỉ còn hơn
2.900 chiếc, còn xe máy và xe ô tô đã tăng lên hơn 6 triệu 300 ngàn xe. Chính vì
vậy nếu nói rằng, xe buýt là nguyên nhân gây kẹt xe là không thỏa đáng. Mặc dù
vậy để tăng tính hiệu quả cho hoạt động xe buýt, lãnh đạo Sở giao thông vận tải
TPHCM cũng đã kiến nghị Bộ giao thông vận tải cho phép TP được xử dụng xe buýt
loại nhỏ, từ 12 đến dưới 16 chỗ. Ông Thanh nói: “Qua ý kiến của HĐND, chúng tôi
tham khảo được của ban ngành, người dân đều muốn có những xe buýt nhỏ để chạy qua các con đường nhỏ, cầu nông thôn có tải trọng dưới 5 tấn. Sở đã làm việc với
Samco trước mắt nghiên cứu những mẫu xe buýt như vậy khi được Chính phủ cho phép
sẽ sản xuất và cung cấp cho thị trường xe buýt TPHCM”.
Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận Tải TPHCM, hạ tầng giao thông của TPHCM chưa thể phát triển kịp với tốc độ phát triển của các phương tiện hiện nay. Với lượng xe ngày càng tăng rất khó để hệ thống đường sá TP đáp ứng được, ít nhất là trong vài năm nữa. Vì vậy vận động nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế xe cá nhân có vẻ là giải pháp nhiều triển vọng nhất trong lúc này. Sở Giao thông Vận tải TPHCM sắp tới sẽ tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền giáo dục, cải tiến cung cách phục vụ và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của đội ngũ tiếp viên, tài xế.
Ông Lê Hải Phong, giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết, vấn đề bức xúc của người dân về thái độ phục của tài xế, nhân viên xe buýt đã được trung tâm phối hợp với ngành công an xử lý: “Từ đầu năm đến nay tình hình ổn định. Khi có hành khách có ý kiến phản ánh về trung tâm cung cấp tên tài xế, nhân viên, nếu không có tên chúng tôi sẽ xác minh trên nền lưu chiều. Kết quả năm 2013 chúng tôi xử lý 199 vụ tiếp viên, lái xe không đúng mực với hành khách”.
Giám đốc một công ty vận tải hành khách công cộng đã từng nói: lâu nay các phương tiện truyền thông có cái nhìn thiếu thiện cảm với xe buýt. Đúng là vẫn có một số đơn vị kinh doanh tốt, tạo uy tín cho khách hàng nhưng lượng xe buýt phục vụ kém, chạy ẩu gây tai nạn vẫn còn rất nhiều, nếu không muốn nói là chiếm áp đảo. Để xe buýt thật sự đẹp trong mắt người dân thì chất lượng phục vụ phải được cải thiện. Mà điều này cần có sự phối hợp của ngành giao thông và các đơn vị kinh doanh vận tải.
Dự kiến năm 2015, sau khi vòng đời dự án đầu tư 1.318 xe buýt kết thúc, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng rà soát điều chỉnh, ngưng hoạt động và tổ chức một số tuyến xe buýt mới nhằm hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt và mở rộng mạng lưới phục vụ. Trong đó tập trung điều chỉnh các tuyến xe buýt có cự ly tuyến dài hơn 20 km, bố trí lại chủng loại phương tiện trên từng tuyến cho phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện giao thông hiện tại. Dự kiến trong tháng 5, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ trình Sở giao thông vận tải xem xét, quyết định.

