Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội Tp, nguyên nhân không phải do các ban ngành không tích cực làm việc, hay tệ mại dâm trên địa bàn không còn, mà là do có nhiều vướng mắc trong thủ tục thanh quyết toán lại chi phí phá án. Chẳng hạn như để được thanh toán lại chi phí buộc phải có biên bản bàn giao đối tượng cho công an phường trong khi biên bản vi phạm hành chính về hành vi bán dâm là bằng chứng rõ ràng nhất. Thậm chí, chi phí trong quá trình xâm nhập khảo sát thực tế như tiền cho đối tượng mại dâm, tiền thuê phòng… để được duyệt thanh toán lại cần phải có hoá đơn chứng từ trong khi điều này là không thể có. Kết cục, nhiều đơn vị liên quan phải mất tiền túi thì mới góp phần phá được án. Từ thực tế đó, các sở ngành đề xuất thành phố cần có sự xem xét, điều chỉnh lại chi kinh phí phá án mại dâm, nhiều khoản mục đề nghị thanh toán chỉ cần có xác nhận của thủ trưởng cơ quan phá án phê duyệt là đủ.
(VOH) - Tại cuộc họp góp ý dự thảo “Mức chi phá án mại dâm trên địa bàn thành phố”, do Sở lao động thương binh và xã hội TP vừa tổ chức mới đây, các đại biểu tham dự cho rằng: Hoạt động phòng chống mại dâm ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư nhiều về tiền của và công sức nhưng đang tồn tại một ghịch lý cần phải được điều chỉnh, đó là ngân sách thành phố chi cho hoạt động hàng năm đều không sử dụng hết, dẫn đến cắt giảm dần.

