Theo phương án này, mức lương tối thiểu cho người lao động năm 2015 thuộc vùng I là 3.100.000 đồng, vùng II là 2.750.000 đồng, vùng III là 2.420.000 đồng và vùng IV là 2.200.000 đồng. Như vậy, phương án này không có sự chênh lệch lớn so với mức đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước đây cho vùng I là 3,2 triệu đồng/tháng. Và với mức tăng theo mốc này thì cơ bản đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Ông Nguyễn Văn Khải, Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết: "Trong lương tối thiểu đề xuất với Chính phủ kỳ này có sự chia sẻ giữa người lao động với người chủ sử sụng lao động rồi, chứ mức sống 80% như hiện nay vẫn chưa đảm bảo cho người lao động có thể sống được. Vì tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ. Nhưng trước mắt do tình hình kinh tế còn có những khó khăn nhất định cho nên quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là phương án này có thể tạm chấp nhận".

Kết quả lựa chọn phương án tăng lương tối thiểu vùng này sẽ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sẽ chính thức áp dụng vào ngày 1/1/2015.

