Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó đề xuất phân định rõ độ tuổi người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống. Cụ thể, người hiến tạng sống cho thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi trở lên, còn trường hợp hiến cho người không có quan hệ gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên.
Bộ Y tế đánh giá độ tuổi từ đủ 18 tuổi theo luật hiện hành còn nhiều bất cập vì người ở độ tuổi này chưa hoàn thiện hoàn toàn về thể chất, khả năng phán đoán, nghề nghiệp và kinh tế. Dẫn chứng y khoa từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy chức năng thận đạt tối đa ở giai đoạn 20-30 tuổi; người hiến thận từ 18-25 tuổi có nguy cơ mắc bệnh thận mạn sau 20-30 năm cao hơn đáng kể so với thông thường. Đồng thời, việc ghép từ người hiến sống hiện chiếm tới 94% tổng số ca ghép tại Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ bị ép buộc và mua bán trái phép.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất mở rộng diện hiến tạng sau khi chết tuần hoàn thay vì chỉ sau khi chết não như hiện nay, đồng thời bổ sung quy định cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết nếu có nguyện vọng trước đó (bằng lời nói hoặc văn bản) và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.


