
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (trái) trao đổi với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị - Ảnh: TTO
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh 3 vấn đề
tập trung thảo luận tại hội nghị lần thứ 16 về phát triển kinh tế - xã hội; vấn
đề an sinh xã hội và công tác kiểm tra, giám sát.
Về tình hình kinh tế - xã hội, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt so
với chỉ tiêu đề ra, nhưng đã vượt so với Nghị quyết đại hội. Thành phố đã xác
định tăng trưởng kinh tế gắn liền với tái cấu trúc nền kinh tế và quan tâm đến
chất lượng tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng của thành phố tăng gấp 1,5 lần so với
cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.500 USD, cao hơn so với chỉ tiêu.
Đó là những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2013. Đạt được kết quả trên là nhờ
vào sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, cộng với kinh nghiệm thực tiễn
trong những năm qua từ việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giảm lạm
phát, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, thực hiện giải quyết tín
dụng, vốn cho doanh nghiệp, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội...Đồng thời, còn có
sự phối hợp với các tỉnh, thành thực hiện nhiệm vụ kinh tế, việc triển khai thực
hiện nghị quyết về giảm ùn tắc giao thông, giảm tệ nạn xã hội, chương trình
“giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”, xây dựng nông thôn mới là những điểm nổi bật trong
năm 2013.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng nhìn nhận về những mặt hạn chế,
yếu kém, những khó khăn, thách thức còn tồn tại trong năm qua, như: chỉ số giá
tiêu dùng có xu hướng giảm, nguy cơ lạm phát gây bất ổn kinh tế vĩ mô còn cao...Do đó, cần phải tiếp tục đa dạng hóa hình thức bình ổn các mặt hàng thiết yếu,
chú trọng tính bền vững; chú trọng quan tâm đối tượng người dân nghèo ở đô thị,
vùng nông thôn, công nhân sống tập trung ở khu công nghiệp. Song song đó, phải
thực hiện tiết kiệm chi, bảo đảm an sinh xã hội.
Liên quan đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn
mạnh về chất lượng tăng trưởng kinh tế, tập trung kích cầu, thực hiện đột phá về
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghiệp phụ trợ và quan tâm đến 6 chương
trình đột phá của thành phố:
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải còn nhấn mạnh đến vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề nước sạch cho người dân thành phố. Ông đề nghị, phấn đấu đến hết năm 2014 phải bảo đảm 100% người dân thành phố sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người dân. Một trong 6 chương trình đột phá của thành phố là vấn đề cải cách thủ tục hành chính cũng được ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, bên cạnh phát triển kinh tế:
Về công tác kiểm tra, giám sát, đây là một trong những vấn đề
Ban thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, thực hiện nghiêm túc sau đợt kiểm
điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị
03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới
đây, thành phố tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này, chú trọng nêu gương trong
lãnh đạo; chỉ đạo, tăng cường kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng
cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tích cực xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác
kiểm tra các cấp, thực hiện việc luân chuyển cán bộ, quy hoạch đội ngũ kiểm tra
có năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát trong
tình hình mới, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ
IX.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua một số mục tiêu,
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, mức thu nhập bình quân hộ nghèo,
hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, chỉ tiêu về nước sạch cho người dân…
