(VOH) - Qua 45 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc của Người với những lý luận và thực tiễn sâu sắc ngày càng được khẳng định giá trị vững bền về lời căn dặn của Người trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin” do Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức vào ngày 16/8 đã khẳng định rõ hơn về những giá trị cốt lõi Di chúc của Người.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện có
giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đảng và nhân dân ta coi Di
chúc của Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá, xứng đáng được xếp vào đỉnh cao giá
trị trong kho tàng văn hoá tinh thần của dân tộc. Nội dung bản Di chúc là sự kết
tinh của lý tưởng cộng sản, tình cảm cách mạng, thể hiện lòng yêu nước thương
dân và tinh thần quốc tế vô sản.
PGS–TS Vũ Tình, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
TP.HCM khẳng định: Nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tư tưởng một
cương lĩnh chính trị của Đảng, đã nhận định tổng quát về tình hình thế giới và
tình hình trong nước, khẳng định mục đích ra đời của Đảng, của mục tiêu cách
mạng, lực lượng cách mạng, những chặng đường cách mạng phải trải qua và những
định hướng lớn về nhiệm vụ của Đảng. PGS –TS Vũ Tình chia sẻ: "Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn cuối cùng của Hồ Chí Minh thể hiện tâm
tư, tình cảm, nguyện vọng và niềm tin của Người lúc đi xa. Di chúc của Hồ Chí
Minh không phải là một cương lĩnh nhưng từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối
cùng, Người đã cống hiến trọn đời cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giao cấp tiến tới giải phóng
cả nhân loại nên tâm tư, tình cảm, trí tuệ, nguyện vọng của Người trong Di chúc
mang tư tưởng của một cương lĩnh chính trị. Tư tưởng của cương lĩnh ấy chứa đựng
trong đó sự thống nhất giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế,
giữa trí thức và niềm tin, giữa kiên định và đổi mới, giữa tính cách mạng, tính
khoa học và tính nhân văn sâu sắc".
Nông dân xã Ái
Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với
Bác Hồ (ngày 31/5/1957) - Ảnh tư liệu.
Một nội dung xuyên suốt trong Di chúc được Chủ tịch Hồ
Chí Minh thường xuyên nhắc đến đó chính là tinh thần đoàn kết. Đoàn kết vừa là
tâm nguyện lớn vừa là sự đúc kết tư tưởng của Người. TS Trần Thị Minh Tuyết, Học
viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: Đoàn kết chính là tâm nguyện lớn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử này: "Chiến lược đại đoàn kết của
Hồ Chí Minh với 3 vòng tròn đồng tâm là đoàn kết trongĐảng, đoàn kết dân
tộc, đoàn kết quốc tế đã được đúc rút cô đọng trong bản Di chúc lịch sử và là
tâm nguyện lớn của Người. Đã 45 năm trôi qua nhân dân Việt Nam không bao giờ
quên lời nguyện đoàn kết trước anh linh của Người, thực hiện tâm nguyện của
Người luôn là một quá trình phấn đấu liên tục trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng
vạn biến” và trong mọi hoàn cảnh lời kêu gọi đoàn kết mà Người để lại trong Di
chúc có ý nghĩa thôi thúc mỗi người Việt Nam giữ gìn đoàn kết dân tộc".