Di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm: Được và chưa được

(VOH) - Theo Quyết định 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, TPHCM có 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để. Phần lớn cơ sở trong 37 cơ sở này, đồng thời cũng nằm trong danh sách chương trình di dời của thành phố.
 Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm như thế này sẽ phải di dời đến các khu công nghiệp và vùng phụ cận.Ảnh minh họa

Báo cáo mới đây của sở Tài nguyên và môi trường, cho biết: bảy cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm và được rút tên khỏi quyết định; 19 cơ sở đã thực hiện xử lý ô nhiễm xong, nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc đang được thẩm định; bốn cơ sở đã giải thể hoặc phá sản. Còn lại bảy cơ sở đang nỗ lực triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để thì có đến năm cơ sở trực thuộc bộ Công thương, Xây dựng và Quốc phòng.
Trong buổi khảo sát mới đây về công tác di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM, bức xúc nêu hàng loạt câu hỏi: Tại sao đến nay mà các doanh nghiệp này chưa di dời, không chấp hành quyết định của Thủ tướng? nguyên nhân vì sao? Có vướng mắc gì về mặt pháp luật hay không? Đồng quan điểm trên, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách, cho biết: chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm được thực hiện từ năm 2003, nhưng cho đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp chưa di dời. Hơn nữa, các doanh nghiệp này lại là những doanh nghiệp rất lớn, mức độ gây ô nhiễm hết sức nghiêm trọng như: Nhà máy Bia Sài Gòn, Nhà máy Xi măng Hà Tiên, Công ty Việt Thắng Jeans, Công ty Sản xuất tôn Posvina, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội và Nhà máy Đóng tàu Ba Son. Trong suốt thời gian qua các doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục gây ô nhiễm nhưng vẫn cứ tồn tại mà không bị xử lý. Ông Trương Trọng Nghĩa, nhấn mạnh:

Về những tồn tại trên, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng trong bảy doanh nghiệp chưa di dời theo Quyết định 64 thì có đến năm doanh nghiệp do Trung ương quản lý và 2 doanh nghiệp trực thuộc TPHCM. Trong thời gian này, các doanh nghiệp cũng đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhưng chưa triệt để. Thành phố chưa quyết liệt trong việc đề xuất với Trung ương về việc di dời xử lý triệt để ô nhiễm của những đơn vị này. Ông Nguyễn Văn Phước, nói:
Ngoài ra, chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vùng phụ cận được triển khai từ nhiều năm nay. Trong tổng số 1.402 sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, đến nay chương trình cơ bản đã cải thiện được vấn đề môi trường. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 10% địa điểm chưa thực hiện xong. Nguyên nhân của tình trạng trên là do phần lớn các cơ sở phải di dời địa điểm đều khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao, cho thuê và xây dựng cơ sở hạ tầng tại vị trí di dời mới, giá đất cao nên khó khăn trong chi phí đền bù, cơ chế hỗ trợ đền bù đối với vị trí đất cũ. Và nếu các cơ quan chức năng làm hết chức trách của mình thì hoàn toàn có thể vận dụng linh hoạt luật để xử lý triệt để doanh nghiệp di dời nhanh chóng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng theo Quyết định của Thủ tướng và thành phố nhằm giảm bớt gánh nặng về ô nhiễm môi trường cho xã hội.