Nguồn nước xã Tân Nhựt nằm trong hệ thống cống chính là cống kênh C, thuộc sự quản lý của Công ty quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP của Sở NN và PTNT. Khi mở cống kênh C, nước sẽ được dẫn tới các hệ thống cống phụ như cống 22, cống K7 + 350, … từ đó, nước sẽ chảy vào các đồng ruộng. Trong đó, cống K7 + 350 cung cấp nước cho cả khu vực Lương Sâu. Tuy nhiên, hiện nay, khu vực này đang thiếu nước mà nông dân thì đang rất cần nước để cấy cho kịp mùa vụ. Nông dân Nguyễn Văn Tám, đang canh tác tại ấp 1 cho biết:
Với đặc điểm là vùng đất gò, khu Lương Sâu khó nhận nước từ cống K7 + 350. Anh Phụng ở khu Lương Sâu, ấp 1, có ruộng ngay cạnh nguồn nước nhưng vẫn bị khô hạn. Theo anh, bên cạnh lý do cống không được mở thường xuyên, nước khó đến vùng này còn do diện tích miệng cống quá nhỏ. Anh phân tích:
Tuy nhiên, lại có ý kiến trái chiều về vấn đề này. Bà Nguyễn Thị Phải, ấp 1, chỉ vào mảnh ruộng đang ngập nước của mình, mong muốn:
Với cách trồng lúa như hiện nay, bà con thường mạnh ai nấy làm. Cùng một thời điểm nhưng có ruộng đang cấy, có ruộng đang sạ, thậm chí có nơi đang chuẩn bị thu hoạch. Vì thế, người thì cần “xả” nước vào, người lại muốn “triệt” nước ra. Việc này gây khó khăn rất nhiều cho việc điều tiết nước. Ông Phan Phương Vũ, cụm trưởng cụm kênh C cho biết :
Mặc dù vậy, việc đảm bảo nước canh tác, việc giữ “chén cơm” cho người nông dân, những người vốn chịu nhiều thiệt thòi so với các thành phần lao động khác, cần được quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Mười, nông dân trồng lúa ở ấp 2 nêu ý kiến của mình :
Về phía Công ty quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP, ông Nguyễn Văn Đam, Tổng Giám đốc công ty, đã nêu ra một số giải pháp cho vấn đề này :
Ông Đam cũng cho biết công ty đã lên kế hoạch cụ thể thời gian đóng mở cống, gửi cho Phòng Nông nghiệp huyện Bình Chánh và UBND các xã. Tuy nhiên, để giúp nông dân sản xuất thuận lợi hơn, trong thời gian sắp tới, công ty nên thông báo lịch rộng rãi cho tất cả bà con nông dân. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải canh nước để đóng mở cống như thế nào cho hợp lý để không làm ảnh hưởng đến việc canh tác của nông dân. Khi có sự cố gì xảy ra, nông dân cần trực tiếp liên hệ với cán bộ thủy lợi, bàn bạc để tìm ra giải pháp tốt nhất.
Cuộc sống người nông dân gắn liền mật thiết với đồng ruộng. Thiếu nước, ruộng đồng không thể canh tác đồng nghĩa với cuộc sống người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Để không còn cảnh thiếu nước sản xuất, hệ thống cống dẫn nước cần phải được gia cố, cải tạo, đội ngũ quản lý cần theo dõi sát sao tình hình thực tế ở địa phương. Bên cạnh đó, người nông dân cần phải chủ động hơn trong việc điều tiết, giữ nước cho đồng ruộng.
Trúc Mai - Tuyết Nhung

